Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Giai đoạn 1997 - 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng liên tục với tốc độ tăng bình quân 10,47%/năm, cao hơn so với mức bình quân của cả nước (khoảng 7%/năm). Năm 2015, GRDP đạt 49.416 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với năm 1997. Vốn đầu tư nước ngoài mỗi năm tăng khoảng 22,7%. Cơ cấu kinh tế thành phố có sự chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản... Theo ông Dũng, bên cạnh những thành tựu, Đà Nẵng vẫn còn những hạn chế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế không ổn định , nhiều năm giảm xuống chỉ còn 9%, thậm chí 6%; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp và có xu hướng giảm… Với định hướng phát triển trong tương lai, Đà Nẵng đặt chỉ tiêu đến năm 2037 sẽ trở thành thành phố hạt nhân của vùng duyên hải miền Trung với vai trò trung tâm kinh tế, giao thông, logistics, du lịch, tri thức, công nghệ cao và các ngành công nghiệp khác.
Năm 2037, Đà Nẵng sẽ là thành phố hạt nhân của vùng
TP - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997 - 2017), ngày 30/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học “Đà Nẵng - 20 năm xây dựng, phát triển và định hướng tương lai”.
MỚI - NÓNG
Nắng đổ lửa, mệt mỏi vì kẹt 'không lối thoát' ở TPHCM ngày đầu nghỉ lễ 30/4
TPO - Sáng 27/4, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân bắt đầu rời TPHCM để về quê. Lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến khiến giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố đông đúc, đôi lúc xảy ra ùn ứ.
HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì sau thất bại đáng tiếc của U23 Việt Nam?
TPO - U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết giải U23 châu Á 2024 sau thất bại 0-1 trước U23 Iraq. Mặc dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn hài lòng khi chứng kiến sự tiến bộ của các học trò qua từng trận đấu.
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.