Nadal: Xứng danh 'Ông hoàng sân đất nện'

Nadal có lần thứ 9 lên ngôi tại Pháp Mở rộng.
Nadal có lần thứ 9 lên ngôi tại Pháp Mở rộng.
TPO - Lần thứ 9 lên ngôi tại giải Pháp Mở rộng, Rafael Nadal đã vượt qua huyền thoại Max Decugis để trở thành tay vợt giành nhiều vinh quang nhất ở giải đấu đất nện danh giá thuộc nước Pháp.

Trước khi bước vào chung kết Pháp Mở rộng 2014 đêm qua, Rafael Nadal đã có 8 lần đăng quang tại giải đấu, ngang bằng với thành tích của huyền thoại Max Decugis. Nhưng nếu như quãng thời gian vinh quang của tay vợt quá cố người Pháp từ 1903 tới 1914, thì Nadal là hiện thân của hiện tại.

Với những gì đã thể hiện, cộng với phong độ rất tốt trong thời gian gần đây, đa số đều tin rằng Nadal sẽ có chiến thắng trước đại kình địch Djokovic, qua đó chính thức vượt qua Decugis để trở thành tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu đất nện danh giá thuộc nước Pháp.

Tất nhiên, chẳng có gì là dễ dàng cả, nhất là khi tay vợt số 2 thế giới người Serbia cũng cần 1 chiến thắng để hoàn tất “Grand Slam sự nghiệp”.

Ở trận chung kết đêm qua, Djokovic đã khởi đầu thực sự ấn tượng và khiến những người yêu mến anh có quyền tin tưởng vào một màn lật đổ ngoạn mục. Kết thúc set 1, Nole có chiến thắng tương đối dễ dàng trước Nadal với tỷ số 6-3. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà tay vợt người Serbia làm được.

Ở 3 set sau đó, Nadal đã trở lại với đúng phong độ và đẳng cấp trên mặt sân đất nện của mình. Anh toàn thắng với các tỷ số 7-5, 6-2 và 6-4 để lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc.

Với chiến thắng kể trên, Nadal đã có lần thứ 9 lên ngôi ở Pháp Mở rộng và trở thành tay vợt vĩ đại nhất giải đấu. Ngoài ra, anh cũng nâng số trận thắng trong những lần đối đầu với Djokovic lên con số 23 (thua 19). Thực tế trong quá khứ, Djokovic từng 4 lần thắng Nadal trên mặt sân đất nện, nhưng nó chỉ diễn ra ở các giải Masters 1000, còn tại Pháp Mở rộng thì vẫn là những nỗi buồn dài triền miên.

“Rõ ràng không thế chống lại Nadal trên mặt sân đất nện thời điểm này", phát biểu của Djokovic sau trận thua chẳng khác nào sự thừa nhận quyền lực thống trị của Nadal tại giải Pháp mở rộng. 

Như vậy, tính cho tới thời điểm này, Nadal đã có 14 chức vô địch Grand Slam, ngang bằng với thành tích của huyền thoại Pete Sampras, đồng thời chỉ còn kém Roger Federer đúng 3 danh hiệu nữa. Chưa hết, Nadal cũng bỏ túi thêm 1,65 triệu euro tiền thưởng, tiếp tục ngự trị ở vị trí số 1 trên BXH ATP (đã có 139 tuần xếp số 1) và nâng chuỗi bất bại tại Pháp Mở rộng lên con số 35.

MỚI - NÓNG