Nadal lần thứ 14 vô địch Roland Garros

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rafael Nadal dễ dàng giành chiến thắng trước Casper Ruud ở chung kết Roland Garros tối 5/6. Tay vợt người Tây Ban Nha nối dài kỷ lục 14 lần vô địch Roland Garros, cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp của anh.
Nadal lần thứ 14 vô địch Roland Garros ảnh 1

Trước đám đông người hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Court Philippe Chatrier, Rafael Nadal đã tạo ra một màn trình diễn đầy mãnh mẽ và quyết liệt ở chung kết Roland Garros. Với những cú đánh thuận tay có độ xoáy và nảy cao, "Vua đất nện" dễ dàng đánh bại tay vợt người Na Uy Casper Ruud với các tỷ số 6-3, 6-3, 6-0 chỉ sau 2 giờ 20 phút thi đấu.

Chiến thắng này giúp Nadal nối dài kỷ lục lần thứ 14 vô địch Roland Garros. Không những thế, anh tiếp tục vươn lên dẫn trước trong cuộc đua Grand Slam với danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp, hơn Novak Djokovic và Roger Federer 2 danh hiệu.

Đây cũng là lần đầu tiên Nadal giành chức vô địch Australia Mở rộng và Roland Garros trong cùng một mùa giải. Thành tích của tay vợt người Tây Ban Nha ở Paris thậm chí còn đáng ca ngợi hơn khi anh phải vật lộn với chấn thương bàn chân dai dẳng suốt thời gian qua.

Nadal lần thứ 14 vô địch Roland Garros ảnh 2

Nadal vừa mừng sinh nhật tuổi 36 vào đúng trận bán kết gặp tay vợt Đức Alexander Zverev ngày 3/6. Chiến thắng này giúp anh trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất trong lịch sử Roland Garros. Kỷ lục này trước đó thuộc về Andres Gimeno khi đăng quang năm 1972 lúc 34 tuổi, 9 tháng 19 ngày.

So với trận tứ kết gặp Novak Djokovic hay trận bán kết gặp Alexander Zverev, Nadal chơi chung kết "dễ thở" hơn hẳn. Casper Ruud, người được đào tạo tại học viện của Nadal ở Mallorca từ tháng 9/2018, có phần bị ngợp và tâm lý trong lần đầu tiên góp mặt tại một trận chung kết Grand Slam, lại gặp ngay chính thần tượng” của mình.

Tay vợt hạt giống số 8 gần như không có được sự phản kháng nào và thua kém Nadal về mọi con số thống kê chính sau trận đấu. Trước đó, tay vợt 23 tuổi chưa bao giờ vượt qua vòng 4 tại một giải Grand Slam, cho đến khi vào đến chung kết giải đấu tại Paris. Với vị trí Á quân Roland Garros, Ruud sẽ vươn lên vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng ATP vào đầu tuần tới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.