Djokovic thừa nhận Nadal là nhà vô địch vĩ đại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Novak Djokovic đã hết lời ca ngợi Rafael Nadal sau khi nhận thất bại trước đối thủ ở tứ kết Roland Garros 2022 sáng nay.
Djokovic thừa nhận Nadal là nhà vô địch vĩ đại ảnh 1

Trong lần đối đầu thứ 59, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã so tài cao thấp trong 4 giờ 11 phút trên sân Philippe Chatrier. Cuối cùng, Nadal là người chiến thắng sau 4 set với tỷ số 6-2, 4-6, 6-2 và 7-6 (7-4).

"Xin chúc mừng Nadal về trận thắng này. Nadal hay hơn ở những điểm quan trọng. Anh ấy khởi đầu tốt, còn tôi thì không. Tôi bị dẫn 2-6, 0-3 đầu trận, rồi cố gắng trở lại sau đó. Nhưng Nadal đã chơi với đẳng cấp cao ở hai set cuối. Anh ấy chiếm ưu thế ở phần lớn đầu mỗi set, trừ set thứ tư. Nadal chứng minh anh ấy là nhà vô địch vĩ đại, giữ vững tinh thần và phong độ tới điểm số cuối. Anh ấy giành chiến thắng xứng đáng", Djokovic chia sẻ sau thất bại.

Djokovic đến đã nâng cao chiếc Cúp Roland Garros thứ hai vào năm ngoái và đến Paris năm nay với phong độ mạnh mẽ để bảo vệ danh hiệu của mình. Tay vợt 35 tuổi giành được danh hiệu ở Rome vào tháng trước để kéo dài kỷ lục 38 lần vô địch các giải ATP Masters 1000, đồng thời bước vào trận tứ kết với Nadal sau chuỗi 9 trận và 21 set thắng lợi.

Djokovic thừa nhận Nadal là nhà vô địch vĩ đại ảnh 2

Tuy nhiên, trước rất đông khán giả trên sân Philippe Chatrier, nhà vô địch Grand Slam 20 lần đã không thể vượt qua số 5 thế giới trong những thời khắc quan trọng.

“Tôi đã có cơ hội của mình trong set thứ tư, nhưng không tận dụng được. Tôi rất nỗ lực, và rõ ràng có thể chơi hay hơn hôm nay. Nhưng tôi tự hào vì đã chiến đấu tới điểm số cuối. Tôi thua đối thủ hay hơn và chấp nhận điều đó", tay vợt người Serbia bày tỏ.

Như vậy, Djokovic thua trận thứ 8 dưới tay Nadal, sau 10 lần gặp ở Roland Garros. Anh vẫn dẫn kình địch 30-29 về thành tích đối đầu nhưng đã lỡ cơ hội san bằng kỷ lục 21 Grand Slam. Danh hiệu Grand Slam gần nhất Djokovic giành được là Wimbledon 2021.

MỚI - NÓNG