Mỹ tuyên bố không có kế hoạch trả lại tài sản Nga bị tịch thu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington không có kế hoạch trả lại các tài sản bị tịch thu từ các doanh nghiệp Nga, và sẽ tìm ra giải pháp phù hợp hơn.
Mỹ tuyên bố không có kế hoạch trả lại tài sản Nga bị tịch thu ảnh 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Reuters

“Mục tiêu của chúng tôi không phải là trả lại tài sản cho họ, không phải là thu giữ một thời gian rồi trả lại toàn bộ”, ông Sullivan nói ngày 14/4 tại một sự kiện ở Washington, đồng thời cho biết thêm rằng giới chức Mỹ “sẽ sử dụng tài sản bị tịch thu theo cách tốt hơn”.

“Chúng tôi có một số thẩm quyền nhất định, và chúng tôi có thể xem xét mở rộng các thẩm quyền này. Đó là điều mà chúng tôi đang cân nhắc”, ông Sullivan nói thêm.

Trước đó, Nhà Trắng đã đưa ra một số vòng trừng phạt nhằm vào Mátxcơva kể từ sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2.

Là một phần của các lệnh trừng phạt, giới chức Mỹ đã thu giữ nhiều tài sản ở nước ngoài của Nga, cùng với tài sản thuộc về các doanh nghiệp, giới tài phiệt Nga.

Một số nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi bán hoặc thanh lý số tài sản này, và chuyển số tiền thu được cho Ukraine để phục vụ việc tái thiết đất nước.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Mátxcơva không có kế hoạch quốc hữu hóa tài sản nước ngoài ở Nga để trả đũa. “Không giống như các nước phương Tây, chúng tôi sẽ tôn trọng quyền tài sản”, ông Putin nói.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG