Mỹ trục vớt thành công tiêm kích rơi từ tàu sân bay xuống Địa Trung Hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/8, Hải quân Mỹ cho biết họ đã vớt được chiếc tiêm kích F/A-18E Super Hornet bị thổi văng khỏi sàn tàu sân bay và rơi xuống Địa Trung Hải tháng trước.
Mỹ trục vớt thành công tiêm kích rơi từ tàu sân bay xuống Địa Trung Hải ảnh 1

Một chiếc F/A-18E cất cánh từ boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln hồi tháng 5. (Ảnh: US Navy)

Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo rằng họ đã “khôi phục thành công” chiếc máy bay từ tuần trước, dưới độ sâu 2.900m.

Một nhóm chuyên gia trên tàu đa dụng Everest đã dùng thiết bị điều khiển từ xa để gắn móc và dây nâng vào máy bay rồi dùng cần cẩu câu máy bay lên.

“Nhóm của chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ an toàn, hiệu quả và đúng thời hạn. Việc tìm kiếm và khôi phục diễn ra chưa đầy 24 giờ, là minh chứng cho sự tận tâm và năng lực của chúng tôi”, Trung uý Miguel Lewis, sĩ quan trục vớt của Hạm đội 6, cho biết trong thông cáo.

Chiếc tiêm kích trên tàu sân bay USS Harry S. Truman bị thổi bay xuống biển hồi đầu tháng 7 vì “thời tiết xấu bất thường” trên Địa Trung Hải, Hải quân Mỹ cho biết. Một thuỷ thủ bị thương nhẹ nhưng đã hồi phục.

Sự cố dẫn đến một cuộc điều tra, và chưa rõ liệu thời tiết xấu có thể đẩy một máy bay nặng như vậy xuống biển hay không.

Sau khi được vớt, chiếc tiêm kích được đưa đến cơ sở quân sự gần đó và sẽ được bàn giao cho Mỹ.

Các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân Mỹ đóng vai trò là những máy bay chiến đấu chính trên tàu sân bay, dù một số tàu đã được trang bị thế hệ tiêm kích F-35C mới hơn.

Vụ rơi chiếc F/A-18 xuống Địa Trung Hải là sự cố lần thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm xảy đối với tiêm kích trên tàu sân bay.

Tháng 11 năm ngoái, một phi công Anh trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth lái một chiếc F-35B phi xuống Địa Trung Hải. Tháng 1 năm nay, một chiếc F-35C đâm xuống sàn tàu sân bay USS Carl Vinson và trượt xuống Biển Đông.

Theo AP
MỚI - NÓNG