Mỹ treo giải 5 triệu USD bắt thương gia Trung Quốc

 8 công ty của Trung Quốc và 1 công ty của UAE đã bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vì cung cấp linh kiện tên lửa đạn đạo cho Iran
8 công ty của Trung Quốc và 1 công ty của UAE đã bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vì cung cấp linh kiện tên lửa đạn đạo cho Iran
Đại diện Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ này còn treo giải 5 triệu USD cho việc cung cấp thông tin để bắt giữ một thương gia Trung Quốc tên là Li Fangwei, còn có tên là Karl Lee, bị kết tội đã cung cấp các phụ tùng tên lửa cho Iran.

Ngày 29/4) chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 8 công ty của Trung Quốc và 1 công ty Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) vì đã giúp Iran mua linh kiện cho tên lửa đạn đạo, lẩn tránh lệnh cấm vận dầu lửa của Mỹ.

Động thái nói trên nhằm gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Đại diện Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ này còn treo giải 5 triệu USD cho việc cung cấp thông tin để bắt giữ một thương gia Trung Quốc tên là Li Fangwei, còn có tên là Karl Lee, bị kết tội đã cung cấp các phụ tùng tên lửa cho Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, ông David Cohen cho biết từ nhiều năm qua, Mỹ xác định, Karl Lee là kẻ cung cấp các thiết bị, phụ tùng tên lửa đạn đạo cho Iran.

Phó Chủ tịch, đồng sở hữu công ty Al Aqili Group LLC của UAE, ông Saeed Al Aqili cùng chuyên gia môi giới tài chính Anwar Kamal Nizami, người Pakistan, cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt mới do bị cáo buộc giúp Iran có những hợp đồng buôn bán dầu lửa, vi phạm lệnh cấm của Mỹ.

Theo Quang Minh

Theo USA Today/Giao thông Vận tải
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.