Mỹ tin Triều Tiên sở hữu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên theo dõi một vụ phóng tên lửa của nước này hồi cuối năm 2014
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên theo dõi một vụ phóng tên lửa của nước này hồi cuối năm 2014
TPO - Giới chức Mỹ tin tưởng rằng, Triều Tiên đã sở hữu công nghệ thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân, đủ để gắn vào tên lửa tầm trung Rodong với tầm bắn lên tới 1.300 km.

Hãng Tass ngày 22/3 dẫn lời Đô đốc Cecil Haney, Tư lệnh Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ tại phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện Mỹ về Quốc phòng cho biết, Triều Tiên đã có thể sở hữu công nghệ thu nhỏ kích thước đầu đạn hạt nhân, và “Bình Nhưỡng có thể sử dụng công nghệ trên để hiện thực hóa tuyên bố răn đe hạt nhân của nước này”.

Theo Đô đốc Cecil Haney, việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân giúp Bình Nhưỡng có thể gắn vào tên lửa tầm trung Rodong với tầm bắn lên tới 1.300 km do nước này chế tạo.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên, việc Bình Nhưỡng có thể sở hữu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân mới được đề cập tới.

Hồi cuối tháng 2/2015, chuyên gia Joel Wit từ Viện nghiên cứu Mỹ - Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins và David Albright, Giám đốc Viện nghiên cứu Khoa học và An ninh Quốc tế, từng nhận định Triều Tiên đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân đủ để gắn vào tên lửa tầm trung Rodong.

Các chuyên gia an ninh đánh giá nếu Triều Tiên thật sự đạt được công nghệ thu nhỏ vũ khí hạt nhân thì đó sẽ là mối đe dọa cho an ninh toàn cầu.

Joel Witt và David Albright cũng lưu ý rằng, vào năm 2020, Triều Tiên có thể lưu trữ trong kho vũ khí của nước này 100 đầu đạn hạt nhân.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG