Mỹ: Phi đội máy bay T-38 vẫn cất cánh bất chấp xảy ra nhiều sự cố

Máy bay T-38 liệu có phải là nguyên nhân của một loạt vụ tai nạn trong Không quân Mỹ?
Máy bay T-38 liệu có phải là nguyên nhân của một loạt vụ tai nạn trong Không quân Mỹ?
TPO - Không quân Mỹ vẫn tiếp tục triển khai các chuyến bay huấn luyện bằng máy bay T-38 Talon, bất chấp một loạt tai nạn và sự cố gặp phải trong suốt hơn một năm qua.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy huấn luyện bay khẳng định, phi đội 19, chuyên bay loại máy bay T-38 sẽ không bị ngừng bay. Tuy nhiên, người này không đề cập rõ, liệu sẽ có thêm các hoạt động khác được phân công cho phi đội, trong bối cảnh phi đội để xảy ra nhiều sự cố.

Mới đây nhất, vào tuần trước, một máy bay T-38 Talon đã rơi vào buổi tối tại căn cứ không quân Laughlin, Taxas. Đại úy John F. Graziano, phi công hướng dẫn bay của đội bay huấn luyện 87, đã tử nạn trong vụ tai nạn nói trên, trong khi người cùng bay với anh là Đại úy Mark S. Palyok đã bị thương, sau đó đã được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Val Verde tại Texas để chữa trị và vừa được xuất viện. Trước đó, có ít nhất bốn vụ việc tai nạn nghiêm trọng, xảy ra thương vong về người.

Khi được hỏi về những điểm tương đồng trong các vụ tai nạn, đại diện Trung tâm Huấn luyên Bay cho biết, mỗi vụ việc lại có những tình huống khác nhau: "Bộ Chỉ huy đã cẩn thận trong việc áp dụng các bài bay từ kết quả của các cuộc điều tra, để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giống nhau trong phi đội. Hàng không vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, và thật không may khi các vụ tai nạn xảy ra. Máy bay T-38C là dòng máy bay đáng tin cậy, và phi đội đang bay loại máy bay đã được ưu tiên trong huấn luyện để có thể làm chủ máy bay trên bầu trời".

Vào tháng 5, Tướng Không quân Mỹ David Goldfein đã yêu cầu các chỉ huy phải kiểm tra an toàn trong một ngày với các phi công, đánh giá các yếu tố rủi ro có thể gặp phải trong khi bay. Cuộc kiểm tra này được tiến hành sau khi số vụ tai nạn trong không quân Mỹ gia tăng trong giai đoạn 2013 - 2017

Phi đội 19 có trụ sở tại căn cứ San Antonio - Randolph, chuyên huấn luyện bay tập, phân công phi công trong các biên đội bay, tiến hành các cuộc chiến tranh trên không, cùng các nhiệm vụ đặc biệt khác theo kế hoạch, chỉ đạo.

Theo Theo Military.com
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.