Mỹ nói Nga có khả năng buộc ‘kẻ khủng bố’ hạ vũ khí

Mỹ nói Nga có khả năng buộc ‘kẻ khủng bố’ hạ vũ khí
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/6 cho rằng, Nga đủ khả năng ngăn chặn cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine cũng như buộc các lực lượng ly khai hạ vũ khí.

Phát biểu trước báo giới Pháp ngày hôm qua, 7/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hy vọng “Nga có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine”, đồng thời “tránh để Washington thực hiện các biện pháp trừng phạt mới chống lại nước Nga”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Nga đủ khả năng buộc các lực lượng ly khai hạ vũ khí, giải phóng các trụ sở cơ quan công quyền Ukraine cũng như tiến hành xây dựng các cuộc đối thoại với chính quyền Kiev.

Trước đó, phát biểu tại lễ nhậm chức Tổng thống vào hôm qua, ông Petro Poroshenko kêu gọi tất cả lực lượng ly khai hạ vũ khí và cam kết “sẽ ân xá cho những phần tử không giết người và không tài trợ khủng bố trong Donbas”, theo Unian.

Tân Tổng thống Ukraine cũng khẳng định, chính quyền Kiev hiện nay không muốn chiến tranh và không thực hiện các cuộc trả đũa vũ trang.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG