Mỹ nói không liên quan đến vụ Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cựu chỉ huy tiểu đoàn Azov cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ không liên quan đến quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc trao trả 5 cựu chỉ huy tiểu đoàn Azov cho Ukraine. Mátxcơva đã gọi động thái của Ankara là vi phạm thỏa thuận.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan từ chối nói về mục đích của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong việc trao trả các cựu chỉ huy tiểu đoàn Azov cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông Zelensky thăm Istanbul hôm 8/7.

“Chúng tôi không phải là một phần của việc này và thực sự không có quyền bình luận về những gì mà ông Erdogan đang cố gắng đạt được thông qua nó”, quan chức Mỹ nói với giới truyền thông trên chuyên cơ Air Force One hôm 9/7.

Ông cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ đã có quan điểm mâu thuẫn về cuộc xung đột Ukraine ngay từ đầu. Ví dụ, Ankara đã cung cấp "một số vũ khí tinh vi" cho Kiev, ông nói. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời không tham gia các làn sóng trừng phạt nhằm vào Nga.

Mỹ nói không liên quan đến vụ Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cựu chỉ huy tiểu đoàn Azov cho Ukraine ảnh 1

Các chỉ huy tiểu đoàn Azov về nước cùng Tổng thống Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/7 đã về nước từ Thổ Nhĩ Kỳ cùng 5 cựu chỉ huy của tiểu đoàn Azov. Đoạn video được đăng trên kênh Telegram của ông Zelensky cho thấy tổng thống và một quan chức cấp cao chào các quân nhân Ukraine tại sân bay và cùng nhau lên máy bay.

Trước đó, các chỉ huy tiểu đoàn Azov đã được ca ngợi ở Ukraine vì dẫn đầu cuộc kháng cự kéo dài ba tháng ở nhà máy thép Azovstal, cho đến khi Kiev ra lệnh đầu hàng vào tháng 5 năm ngoái.

Mátxcơva đã trao trả một số tù binh Azovstal vào tháng 9 trong một cuộc trao đổi tù nhân do Ankara làm trung gian. Ở thời điểm đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết hơn 200 người đã được chuyển đến nước này sau cuộc trao đổi giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên theo các điều khoản, những chỉ huy Ukraine sẽ phải ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột kết thúc.

Trả lời hãng thông tấn RIA của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại việc Ankara đã hứa sẽ giữ các chỉ huy ở lại Thổ Nhĩ Kỳ và phàn nàn rằng Mátxcơva không được thông báo về quyết định trao trả tù binh.

"Không ai thông báo cho chúng tôi về việc này. Theo thỏa thuận, những chỉ huy Ukraine sẽ ở lại trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột kết thúc”, ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn cho biết vụ phóng thích này là kết quả của áp lực nặng nề từ các thành viên NATO trước hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự vào tuần tới, tại đó Ukraine hy vọng sẽ nhận được dấu hiệu tích cực về tư cách thành viên trong tương lai.

Theo RT
MỚI - NÓNG