Mỹ lo ngại kho đầu đạn hạt nhân Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc có thể sở hữu kho vũ khí gồm 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035 nếu tiếp tục tốc độ tích luỹ hiện nay, theo báo cáo được Lầu Năm Góc công bố ngày 29/11.
Mỹ lo ngại kho đầu đạn hạt nhân Trung Quốc ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân lớp Jin Type 094A của Trung Quốc nổi lên trên Biển Đông ngày 12/4/2018

Con số này cho thấy quan ngại ngày càng lớn của Mỹ về ý định của Trung Quốc khi tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân, dù các dự đoán không cho thấy Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ phát triển đầu đạn hạt nhân.

“Họ tăng cường tích luỹ lực lượng đến mức quá nhiều để có thể giữ kín”, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói trong cuộc họp báo về báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc về quân đội Trung Quốc, theo CNN. "Điều này đặt ra những câu hỏi rằng có phải họ đang chuyển hướng khỏi chiến lược mà họ thường gọi là răn đe tinh gọn và hiệu quả hay không”, vị quan chức nói.

Báo cáo chủ yếu nói về các hoạt động trong năm 2021, khẳng định Trung Quốc hiện có hơn 400 đầu đạn hạt nhân.

Lầu Năm Góc vẫn giữ nguyên dự đoán rằng kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc sẽ đạt mốc 1.000 vào năm 2030, và con số 1.500 vào năm 2035 được đưa ra dựa trên tốc độ mở rộng.

Trung Quốc nói rằng kho vũ khí hạt nhân của họ kém hơn Mỹ và Nga, và sẵn sàng đối thoại, nhưng chỉ khi Mỹ giảm số lượng đầu đạn xuống ngang mức của Trung Quốc.

Mỹ sở hữu khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.740 đầu đạn đã được triển khai, theo số liệu của Viện Nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm.

Tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng XX rằng Trung Quốc sẽ đẩy mạnh năng lực răn đe chiến lược, cụm từ thường được dùng để nói đến vũ khí hạt nhân.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.