Mỹ lại nói Nga sẽ ‘tạo cớ bất ngờ’ để tấn công Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/2, Mỹ nói rằng Nga có thể tấn công Ukraine bất kỳ lúc nào và có thể tạo cớ bất ngờ để mở màn cho hành động quân sự. Washington cũng tái khẳng định cam kết bảo vệ “mọi tấc đất” của NATO.
Mỹ lại nói Nga sẽ ‘tạo cớ bất ngờ’ để tấn công Ukraine ảnh 1

Binh lính Ukraine trong cuộc diễn tập ở ngoại ô thủ đô Kiev ngày 5/2. (Ảnh: Getty)

Nga đang tập hợp hơn 100.000 binh lính gần biên giới Ukraine. Mỹ một mặt tiếp tục thúc đẩy các kênh ngoại giao để tháo ngòi khủng hoảng, trong khi nhiều lần nói rằng cuộc tấn công là điều nhãn tiền. Mátxcơva phủ nhận chuyện lên kế hoạch tấn công và cáo buộc phương Tây “cuồng loạn”.

Trước chuyến thăm Kiev trong ngày 14/2 và thăm Mátxcơva trong ngày 15/2 để gặp Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Nga xuống thang và cảnh báo sẽ trừng phạt nếu Mátxcơva đưa quân vào Ukraine.

Một quan chức Đức nói rằng Berlin không kỳ vọng đạt được “kết quả cụ thể” trong chuyến công du lần này của ông Scholz, nhưng ngoại giao là việc quan trọng.

Tại Washington, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói rằng một cuộc tấn công có thể bắt đầu “vào bất kỳ ngày nào”.

“Chúng tôi không thể dự báo ngày xảy ra một cách hoàn hảo, nhưng chúng tôi vẫn nói rằng chúng ta đang ở giai đoạn cửa sổ”, CNN dẫn lời ông Sullivan.

Giới chức Mỹ nói họ không thể xác nhận báo cáo của tình báo Mỹ cho rằng Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 16/2.

Ông Sullivan cho rằng Washington sẽ tiếp tục chia sẻ những gì có được với thế giới để Nga không có cơ hội “giương cờ giả” để làm cớ tấn công.

Mỹ sẽ “bảo vệ từng tấc đất của NATO…và chúng tôi nghĩ Nga hiểu đầy đủ về thông điệp này”, ông Sullivan nhấn mạnh trong cuộc trả lời đài CBS.

Ngày 13/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc trao đổi với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Hai bên đã đồng ý quan điểm về tầm quan trọng của việc tiếp tục theo đuổi ngoại giao và răn đe để đối phó với việc Nga tập hợp lực lượng, Nhà Trắng cho biết.

Văn phòng của ông Zelenskiy cho biết ông đã mời Tổng thống Biden sớm thăm Ukraine. Nhà Trắng từ chối bình luận về vấn đề này.

Đồng ý với đánh giá của Mỹ rằng một cuộc tấn công có thể xảy ra “bất kỳ lúc nào”, phát ngôn viên chính phủ Anh nói rằng Anh đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine để thông báo trong vài ngày tới. Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có chuyến thăm châu Âu vào cuối tuần này để thể hiện ủng hộ với châu lục trong đợt khủng hoảng với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov viết trên Twitter rằng Kiev đã nhận được gần 1.500 tấn đạn dược từ các đồng minh, đưa đến bằng 17 chuyến bay, bao gồm 180 tấn từ Mỹ.

Bộ Quốc phòng Canada cho biết đã tạm rút người khỏi căn cứ quân sự ở Ukraine đến một địa điểm không được tiết lộ ở châu Âu. Là nước có cộng đồng người Ukraine đông thứ 3 thế giới, sau Nga và Ukraine, Canada duy trì một lực lượng huấn luyện gồm 200 binh lính ở miền đông Ukraine từ năm 2015.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.