Mỹ không phản đối Ukraine dùng vũ khí phương Tây để tấn công vùng lãnh thổ Nga kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Washington không phản đối việc Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để nhắm vào các vùng lãnh thổ vừa quyết định gia nhập Nga, vì Mỹ coi cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết hôm 27/9.

Tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Blinken được hỏi liệu Mỹ có phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí mà Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson hay không.

Ông Blinken trả lời: “Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine. Kiev có quyền tuyệt đối để tự vệ trên toàn lãnh thổ của mình, bao gồm cả việc giành lại những vùng lãnh thổ đang thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga. Và các thiết bị, vũ khí mà chúng tôi và những quốc gia khác cung cấp cho Kiev đã được sử dụng rất hiệu quả vào việc này.”

Ông Blinken nhấn mạnh rằng việc Nga sáp nhập các nước cộng hòa Donbass và hai khu vực Kherson, Zaporozhye sẽ không tạo ra điều gì khác biệt đối với Ukraine hay Mỹ. “Người Ukraine sẽ tiếp tục làm những gì họ cần làm để lấy lại phần đất thuộc về họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trong nỗ lực đó".

Hồi tháng 6, khi Mỹ lần đầu tiên gửi pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS tới Ukraine, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đã nhận được “sự đảm bảo” từ Kiev rằng vũ khí này sẽ không được sử dụng nhằm vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn cáo buộc phía Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để nhắm vào dân thường ở Donbass, Kherson và Zaporozhye, những nơi nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Ukraine cũng bị tố ném bom Crimea và các thị trấn biên giới ở các khu vực Kursk, Belgorod của Nga.

Đáp lại tuyên bố của ông Blinken, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov gọi việc Mỹ không phản đối Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các vùng ly khai là hành vi “tiến đến bờ vực nguy hiểm mà Nga từng nhiều lần cảnh báo”. “Mỹ đã trở thành một bên trong cuộc xung đột Ukraine", ông Antonov nhận định.

Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.