Tổng thống Zelensky chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở vùng ly khai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết bác bỏ kết quả các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga được tổ chức ở các khu vực Zaporozhye và Kherson (miền Nam nước này) cũng như tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).
Tổng thống Zelensky chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở vùng ly khai ảnh 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Phát biểu trực tuyến trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 27/9, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi các quốc gia trên thế giới bác bỏ kết quả trưng cầu dân ý ở các vùng ly khai.

Ông cũng nhắc lại lời đe dọa sẽ ngừng mọi liên lạc với Nga nếu nước này công nhận kết quả bỏ phiếu.

“Việc Nga công nhận các cuộc trưng cầu dân ý giả này là dễ hiểu, giống với ‘kịch bản Crimea’, nhằm sáp nhập lãnh thổ Ukraine. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không có gì để nói với Tổng thống Nga Putin”, ông Zelensky tuyên bố, kêu gọi “tất cả các quốc gia trên thế giới gửi một thông điệp mạnh mẽ về hành động của Nga”.

Các cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra trên khắp các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía Đông Nam Ukraine và các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass trong 5 ngày qua. Ý tưởng sáp nhập Nga đã được người dân địa phương ủng hộ, theo kết quả chính thức được công bố vào cuối ngày thứ Ba.

Tại Donetsk, 99,23% người dân ủng hộ gia nhập Nga. Tại Luganks, Zaporozhye và Kherson, tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 98,42%, 93% và 87%.

Theo RT
MỚI - NÓNG