Hàng triệu người Mỹ phải sơ tán trước khi bão ập vào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người dân sống gần bờ biển vùng Vịnh ở Florida, Mỹ, vừa phải gia cố nhà cửa, chất đồ lên xe để tìm đến nơi cao hơn khi bão Ian đến gần, đe doạ gây ra một đợt triều cường chết người và mưa lớn ở một số khu vực.
Hàng triệu người Mỹ phải sơ tán trước khi bão ập vào ảnh 1

Một người chạy qua khu vực trung tâm Florida ngày 27/9. (Ảnh: Reuters)

Tiến vào vùng biển Caribe hướng đến Florida, bão Ian đã đổ bộ Cuba, khiến nhiều người dân đảo quốc phải sơ tán, hàng ngàn ngôi nhà bị cắt điện và nước dâng lên ở các làng chài.

Hơn 2,5 triệu dân Florida nhận yêu cầu phải sơ tán hoặc chuẩn bị đối phó với cơn bão cấp 3 vào tối 28/9.

Bão cấp 3 có sức gió tối đa lên đến 208km/h.

Khu vực trung tâm của Florida có thể hứng lượng mưa 0,5m, Dịch vụ khí tượng quốc gia cho biết.

Giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp Florida Kevin Guthrie thúc giục người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Để tạo thuận lợi cho người dân sơ tán, giới chức dừng thu phí trên các tuyến cao tốc chính ở khu vực trung tâm, Vịnh Tampa và đường liên bang.

Nếu Ian đổ bộ Tampa, đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào khu vực này kể từ trận bão Tarpon Springs năm 1921.

Ian có thể là trận bão gây thiệt hại nhiều nhất, ước tính từ 38-60 tỷ USD, trung tâm nghiên cứu Enki Research cho biết.

Gần 60 trường học ở các quận của Florida phải đóng cửa trong ngày 27 hoặc 28/9. Giới chức huy động nhiều trường học làm nơi sơ tán cho người dân.

Hơn 2.000 chuyến bay thương mại phải huỷ do bão.

Hãng Walt Disney thông báo đóng cửa công viên chủ đề Florida và các công viên nước từ 28-29/9.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG