Mỹ không bỏ ‘pháo đài bay’ B-52 sau vụ rơi động cơ

Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
TPO - Giới chức quân sự Mỹ quyết định tiếp tục vận hành các máy bay ném bom chiến lược B-52, bất chấp sự cố một chiếc B-52 đã làm rơi động cơ trong lúc bay hôm 4/1.

Một động cơ của máy bay ném bom B-52 Stratofortress thuộc Không quân Mỹ đã rơi khi đang bay huấn luyện ở không phận bang North Dakota. 

Một phát ngôn viên Không quân Mỹ xác nhận: “Đầu ngày 4/1, một máy bay B-52 đã bị rơi động cơ khi đang bay. Máy bay đã hạ cánh an toàn và không có thương vong”.

Tướng Không quân Deborah Lee James cũng xác nhận, nguyên nhân của sự cố với chiếc B-52 là trục trặc ở động cơ.

Quan điểm tương tự thể hiện qua ý kiến của chỉ huy lực lượng Không quân tấn công toàn cầu Robin Rand.

“Bên trong động cơ có trục trặc và nó tự phá hủy”, vị tướng cho biết và nói thêm rằng ở đây có thể là vấn đề với nắp rẽ dòng của động cơ.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Tư lệnh Không quân tấn công toàn cầu của Mỹ, bà Linda Frost ngày 7/1 khẳng định, Mỹ sẽ không bỏ ‘pháo đài bay’ B-52 sau vụ rơi động cơ trên.

“Các chuyến bay của máy bay ném bom B-52 vẫn được tiếp nối”, bà Frost nhấn mạnh.

“Đánh giá ban đầu (về tình huống sự cố) không cho thấy có vấn đề ảnh hưởng đến tất cả các chiếc B-52”, bà Frost nói thêm.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG