Mỹ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng vệ

Mỹ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng vệ
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/12 cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine “các năng lực phòng vệ tăng cường” để giúp nước này bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Trong một tuyên bố, nữ phát ngôn viên bộ trên Heather Nauert cho hay, “Mỹ đã quyết định cung cấp cho Ukraine các năng lực phòng vệ tăng cường như một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm giúp Ukraine xây dựng khả năng phòng vệ lâu dài, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời ngăn chặn nguy cơ bị xâm lược một lần nữa”.

Bà Nauert nhấn mạnh, sự hỗ trợ này “hoàn toàn mang bản chất phòng vệ như chúng tôi luôn nói, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và có quyền tự vệ”. Bên cạnh đó, bà khẳng định Washington cam kết thực hiện các thỏa thuận Minsk như một bước tiến ở miền Đông Ukraine”.

Trong diễn biến liên quan, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua kế hoạch cung cấp các vũ khí sát thương cho Ukraine, trong đó có các tên lửa chống tăng Javelin. Quyết định này nhiều khả năng sẽ châm ngòi các căng thẳng với Nga.

Hãng tin ABC News dẫn các nguồn tin bộ trên cho hay, gói thương vụ bán vũ khí phòng vệ này trị giá 47 triệu USD, trong đó có 210 tên lửa chống tăng và 35 bệ phóng.

Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cấp phép xuất khẩu một số loại vũ khí hạng nhẹ sang Ukraine.

Theo Theo aa.com, forces
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.