Mỹ dừng 44 chuyến bay của Trung Quốc để trả đũa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/1, Chính phủ Mỹ thông báo sẽ dừng 44 chuyến bay từ Mỹ của 4 hãng hàng không Trung Quốc để đáp trả việc Chính phủ Trung Quốc dừng các chuyến bay của Mỹ vì lo ngại COVID-19.
Mỹ dừng 44 chuyến bay của Trung Quốc để trả đũa ảnh 1

Một hành khách rời nhà ga sân bay O'Hare ở Chicago sau chuyến bay từ Trung Quốc ngày 24/1/2020. (Ảnh: Reuters)

Các chuyến bay bị hoãn rơi vào thời gian từ ngày 30/1 – 29/3, áp dụng với các chuyến bay dự kiến của Xiamen Airlines từ Los Angeles về Xiamen, Bộ Giao thông Mỹ cho biết.

Quyết định này cũng sẽ cắt một số chuyến bay của các hãng Xiamen, Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines.

Từ ngày 31/12, giới chức Trung Quốc đã dừng 20 chuyến bay của United Airlines, 10 chuyến của American Airlines và 14 chuyến của Delta Air Lines, sau khi một số hành khách dương tính với COVID-19. Gần đây, Bộ Giao thông Mỹ cho biết Chính phủ Trung Quốc thông báo tiếp tục huỷ thêm các chuyến bay của Mỹ.

Ngày 21/1, Liu Pengyu, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, nói rằng chính sách về các chuyến bay đưa hành khách quốc tế vào Trung Quốc “được áp dụng với các hãng bay Trung Quốc và nước ngoài trên nguyên tắc công bằng, cởi mở và minh bạch”.

Ông Liu kêu gọi Mỹ hành động “hợp lý”. “Chúng tôi thúc giục phía Mỹ dừng gây gián đoạn và hạn chế các chuyến bay chở khách bình thường của các hãng hàng không Trung Quốc”, ông nói.

Airlines for America, nhóm đại diện cho 3 hãng hàng không Mỹ bị ảnh hưởng vì quyết định của Trung Quốc, cho biết họ ủng hộ hành động của Washington để “bảo đảm đối xử công bằng với các hàng bay Mỹ ở thị trường Trung Quốc”.

Bộ Giao thông Mỹ cho biết Pháp và Đức đã có hành động tương tự với Trung Quốc.

Trung Quốc chỉ còn cho phép khoảng 200 chuyến bay quốc tế mỗi tuần, tương đương 2% so với thời kỳ trước đại dịch, Cục Hàng không Trung Quốc cho biết từ tháng 9 năm ngoái.

Bắc Kinh và Washington mâu thuẫn về chuyện cấp phép bay ngay từ lúc đại dịch bắt đầu. Tháng 8 năm ngoái, Bộ Giao thông Mỹ hạn chế 4 hãng bay Trung Quốc để họ chỉ được chở 40% công suất trong 4 tuần, sau khi Bắc Kinh áp hạn chế tương tự với 4 hãng bay của Mỹ.

Trước đợt dừng này, 3 hãng hàng không Mỹ và 4 hãng Trung Quốc cung cấp khoảng 20 chuyến bay mỗi tuần giữa hai nước, thấp hơn nhiều so với con số hơn 100 chuyến mỗi tuần trước khi COVID-19 xuất hiện.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG