Mỹ điểm danh 3 máy bay trực thăng Nga, xếp vào hàng nguy hiểm nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Trực thăng tấn công và trinh sát thế hệ mới Ka-52
Trực thăng tấn công và trinh sát thế hệ mới Ka-52
TPO - Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Mỹ, Ka-52, Mi-28HM và Mi-24 của Nga được xếp hạng trong số 5 máy bay trực thăng chiến đấu hàng đầu thế giới, Izvestia đưa tin.

Các chuyên gia nhận định, hiệu quả cao của trực thăng tấn công và trinh sát thế hệ mới Ka-52 là do nó được trang bị hệ thống đồng trục Alligator. Hệ thống này đảm bảo không gây ồn ào và gọn nhẹ, đồng thời cũng làm tăng tải trọng mà máy bay có thể mang.

Bên cạnh đó, trực thăng này có lợi thế về vũ khí trang bị hạng nặng.

Các nhà phân tích cho rằng: "Ka-52 có thể mang theo các loại vũ khí không phải loại thường dùng cho trực thăng tấn công, bao gồm tên lửa hành trình Kh-31, tên lửa Attack và Whirlwind có khả năng xuyên thủng lớp giáp lên tới 950 mm và 1000 mm".

Nga là quốc gia duy nhất sản xuất nhiều hơn một loại trực thăng tấn công hạng nặng chất lượng cao, ví dụ như Mi-28N "Thợ săn đêm". Phương tiện chiến đấu này có khả năng mang tới 16 tên lửa chống tăng hoặc 80 tên lửa không điều khiển 80 mm.

Mi-28 vượt trội đáng kể đối thủ Apache của Mỹ về các thông số bay, hỏa lực và tính dễ bảo trì. Ngoài ra, máy bay này còn nổi bật bởi khả năng bay lùi, các chuyên gia cho biết.

Các nhà phân tích tin rằng, một máy bay trực thăng khác của Nga, Mi-24, được coi là một trong những loại trực thăng tốt nhất trong hạng của nó.

Bài báo viết: “Phiên bản nâng cấp Mi-24P-1M có radar AESA, hệ thống đối phó hồng ngoại trực tiếp mô-đun mới, hệ thống lái tự động, nguồn điện cải tiến…”.

Năm máy bay trực thăng chiến đấu tốt nhất thế giới còn có AH-64E Apache của Mỹ và Z-10M của Trung Quốc, Gazeta.ru cho biết thêm.

Trước đó, hồi tháng 8, các chuyên gia quân sự Mỹ lưu ý rằng tiêm kích Su-35S của Nga vượt trội về một số thông số so với F-22 Raptor thế hệ thứ năm của Mỹ, lưu ý rằng máy bay của Nga được trang bị pháo hàng không GSH-30-1 30mm.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).