Chính phủ Afghanistan muốn mua trực thăng chiến đấu của Nga để chống lại Taliban

0:00 / 0:00
0:00
Trực thăng vũ trang Nga rất nổi tiếng ở Afghanistan
Trực thăng vũ trang Nga rất nổi tiếng ở Afghanistan
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Haneef Atmar nói rằng phía Afghanistan đang chờ đợi câu trả lời của Nga về vấn đề này

Theo TASS, Kabul đã đề nghị mua máy bay trực thăng chiến đấu của Nga và đang chờ phản hồi của Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Haneef Atmar cho biết trong một chương trình phát sóng trực tiếp của đài phát thanh Ekho Moskvy hôm thứ Năm.

"Chúng tôi đã yêu cầu và gợi ý rằng chúng tôi mua trực thăng mới từ phía Nga để tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân của chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi nói về việc mua những máy bay trực thăng này bằng nguồn lực, kinh phí của mình. Chúng tôi đang chờ phản hồi của Nga về vấn đề này", đài phát thanh dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu Afghanistan cho biết.

Các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ Afghanistan và nhóm phiến quân cực đoan Taliban (bị xếp ngoài vòng pháp luật ở Nga) ngày càng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố quyết định ngày 14/4 kết thúc chiến dịch ở Afghanistan, chiến dịch quân sự ở nước ngoài dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Quân đội Mỹ bắt đầu rút quân từ tháng Năm. Washington dự kiến ​​sẽ hoàn thành việc này vào cuối tháng 8. Các quan chức Afghanistan đã nhiều lần tuyên bố rằng Taliban đang tăng cường tấn công vào nước này.

Hiện đang có tin tức nói rằng Taliban đã chiếm một số thành phố ở Afghanistan trong khi Mỹ rút khỏi cuộc chiến gần 20 năm ở đây. Các báo cáo hôm thứ Năm cho biết Taliban đã chiếm cả hai thành phố Ghazni và Herat, trong khi The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ nói Taliban có thể chiếm Kabul trong vòng một tháng.

MỚI - NÓNG