Mỹ đảm nhận công việc đại tu xe tăng M60 cho Ai Cập

Xe tăng M60 chủ lực của Quân đội Ai Cập sẽ được Mỹ tiến hành đại tu để sớm chuyển giao phiên bản hiện đại hơn cho quốc gia này
Xe tăng M60 chủ lực của Quân đội Ai Cập sẽ được Mỹ tiến hành đại tu để sớm chuyển giao phiên bản hiện đại hơn cho quốc gia này
TPO - Bộ Tư lệnh Hậu cần Quân đội Mỹ, được sự ủy quyền của Chính phủ, đã lựa chọn nhà thầu Tecmotiv tham gia thực hiện gói thầu đại tu xe tăng M60 của Quân đội Ai Cập.

Trong tuyên bố mới nhất, Defence Blog trích dẫn, Bộ Quốc phòng Mỹ đã long trọng tuyên bố công ty Tecmotiv đã thắng gói thầu đại tu xe tăng M60 của Quân đội Ai Cập, trị giá gần 20 triệu USD. Dự kiến, quá trình đại tu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Xe tăng M60 Patton là xe tăng chiến đấu chính (MBT) thế hệ thứ hai, ra mắt vào năm 1960. M60 là một trong những MBT thành công nhất, với khoảng 15.000 chiếc được xuất xưởng và hiện đang phục vụ trong biên chế của quân đội 22 quốc gia trên thế giới.

M60 đã tham chiến trên các mặt trận hơn bốn thập kỷ qua, và hiện vẫn đang tiếp tục được nâng cấp các tính năng tác chiến vốn có, gồm vũ khí, đạn dược, lớp bọc giáp và động cơ đấy sức mạnh. Hiện tại, dù đã hoạt động lâu năm, song M60 vẫn là MBT của Quân đội Ai Cập, Ả-rập Saudi và Mỹ, từng xuất hiện trong chiến dịch Bão Sa mạc năm 1991, trong khuôn khổ Chiến tranh Vùng Vịnh.

Theo Theo Defence Blog
MỚI - NÓNG