Mỹ: Cô giáo bị bắt vì đánh học sinh ngay sau khi nhận giải ‘Giáo viên của năm’

0:00 / 0:00
0:00
Cô Caroline Melanie Lee (60 tuổi). Ảnh: Twitter
Cô Caroline Melanie Lee (60 tuổi). Ảnh: Twitter
TPO - Bị học sinh chỉ trích vì nhận giải “Giáo viên của năm”, cô giáo Caroline Melanie Lee (60 tuổi) nổi cơn thịnh nộ, đánh học sinh chảy máu mũi và lập tức bị bắt.

Theo New York Post, cô giáo Caroline Melanie Lee (ở hạt Duval, bang Flordia) được cơ quan giáo dục địa phương trao giải “Giáo viên của năm” hôm 27/10.

Nhưng đến ngày 28/10, cô Lee bị bắt với cáo buộc đánh một nữ sinh chảy máu mũi.

Theo văn phòng cảnh sát địa phương, cô Lee được cho là đã tức tối tìm đến lớp học của nữ sinh nói trên sau khi đọc được các bình luận chỉ trích giải thưởng trên mạng xã hội Instagram. Nữ sinh (chưa rõ danh tính) tiết lộ cô Lee từng nhiều lần sử dụng từ ngữ nhạy cảm khi dạy học.

Trong phòng học đóng kín cửa, cô Lee liên tục đánh vào mặt nữ sinh và gọi cô bé bằng những từ tục tĩu.

Bốn phút sau, cảnh quay từ camera an ninh cho thấy nữ sinh ôm mặt chạy đi gặp ban giám hiệu để báo cáo về hành động của cô Lee.

Tại cơ quan điều tra, cô Lee phủ nhận việc đánh đập học sinh, nhưng thừa nhận việc sử dụng từ ngữ nhạy cảm trong lớp học.

Hiệu trưởng trường trung học nơi cô Lee công tác cho biết cô Lee đã tạm dừng công tác, trong khi vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo NY Post, AP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.