Mỹ chuyển cho Israel số đạn đáng nhẽ được viện trợ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba quan chức Israel thạo tin nói với Axios rằng Lầu Năm Góc có kế hoạch gửi cho Israel hàng chục nghìn quả đạn pháo 155mm đáng nhẽ đã được chuyển đến Ukraine từ kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ Quốc phòng Israel nói với các đối tác Mỹ rằng Tel Aviv cần thêm đạn pháo để chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ nhằm vào Dải Gaza và đối phó với nguy cơ leo thang căng thẳng với nhóm Hezbollah dọc biên giới Israel - Li-băng.

Các quan chức Mỹ cho rằng việc chuyển đạn pháo cho Israel thay vì Ukraine sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến khả năng của Kiev trong chiến dịch chống lại quân đội Nga.

Tuy nhiên theo Axios, hiện chưa rõ liệu việc Mỹ viện trợ cho Ukraine có bị ảnh hưởng khi xung đột Israel lan rộng hay không. Bình luận về vấn đề này, Lầu Năm Góc cho biết: “Chúng tôi tự tin rằng có thể hỗ trợ của Ukraine và Israel về nhu cầu phòng thủ của họ."

Kể từ khi cuộc tấn công của Hamas vào Israel châm ngòi cho xung đột vào ngày 7/10, quân đội Israel đã tăng cường đáng kể việc sử dụng pháo binh - cả ở Dải Gaza và trong các cuộc giao tranh với Hezbollah ở biên giới Li-băng.

Từ đầu năm 2023, Mỹ đã rút đạn pháo 155mm từ kho dự trữ đạn dược cho Israel để gửi tới Ukraine. Quân đội Israel đã nói với Thủ tướng khi ấy là Yair Lapid và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz rằng không có kịch bản nào trước mắt mà Israel cần nguồn cung cấp đạn pháo khẩn cấp. Nhưng tất cả những điều đó đã thay đổi vào ngày 7/10.

Số đạn dược được chuyển đến Ukraine là một phần trong kho vũ khí của Mỹ được lưu giữ ở Israel như một phần trong thỏa thuận giữa hai nước. Chỉ có các sĩ quan Mỹ mới có quyền tiếp cận các địa điểm này. Nhưng theo thỏa thuận giữa các nước, Israel có thể sử dụng số đạn này trong tình huống chiến tranh, với sự chấp thuận của Mỹ.

Israel đã được cấp quyền tiếp cận kho đạn trong cuộc chiến với Li-băng năm 2006 và cả trong cuộc xung đột ở Dải Gaza năm 2014.

Đầu năm nay, Mỹ bắt đầu lấy đạn từ cơ sở này và một kho dự trữ khác ở Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu về đạn của Ukraine.

Sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10, IDF đã tiến hành đánh giá ban đầu về nhu cầu vũ khí khẩn cấp của mình và báo cáo cho Lầu Năm Góc.

Các quan chức Israel cho biết một trong những đề nghị của Tel Aviv là lấy lại hàng chục nghìn quả đạn pháo 155mm để bổ sung vào kho dự trữ khẩn cấp đang cạn kiệt của Mỹ ở Israel, trong trường hợp quân đội Israel cần sử dụng số đạn này.

Các quan chức Israel cho biết Mỹ đã đồng ý và sẽ gửi đạn pháo cho Tel Aviv trong những tuần tới.

Trong khi đó, một quan chức quân sự Mỹ nói với Axios rằng ông không thể cung cấp thông tin chi tiết về số vũ khí cụ thể được gửi đến Israel.

Ông cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ có khả năng triển khai và phân phối toàn cầu mạnh mẽ để có thể tiếp tục hỗ trợ Israel cũng như các quốc gia khác.

“Chúng tôi đang tham gia phối hợp toàn diện trong Bộ Quốc phòng. Điều này bao gồm hợp tác chặt chẽ với các chỉ huy chiến đấu của chúng tôi để xác định loại đạn và thiết bị nào trong kho của Mỹ có thể nhanh chóng được cung cấp theo nhu cầu của Israel”, quan chức Mỹ nói.

Theo Axios
MỚI - NÓNG