Mỹ chi 110 triệu USD phát triển tên lửa hành trình 'Sói xám'

Mỹ chi 110 triệu USD phát triển tên lửa hành trình 'Sói xám'
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ký một hợp đồng trị giá 110 triệu USD với Tập đoàn Lockheed Martin trong việc nghiên cứu và sản xuất tên lửa hành trình cận âm với tên gọi “Sói xám” (Gray wolf).

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, thỏa thuận xem xét việc “hoạch định, nghiên cứu, xản xuất và thử nghiệm tên lửa hành trình có thể được sử dụng như một nguyên mẫu phục vụ phát triển công nghệ mạng của các chiến dịch chung để tiêu diệt các hệ thống phòng không liên hợp của đối phương”.

Dự án Sói xám do Phòng thí nghiệm nghiên cứu trực thuộc Không quân Mỹ tiến hành.

“Mục đích của dự án là tiến hành nghiên cứu, chế tạo để thúc đẩy phát triển các tên lửa hành trình chiến thuật đang có, được sử dụng trong các hoạt động liên hợp chung nhằm hướng tới hỗ trợ tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương”, cơ quan truyền thông của Lầu Năm góc cho biết.

Theo các điều kiện hợp đồng, các hoạt động đối với dự án sẽ được tiến hành ở bang Texas. Dự định dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12/2022.

Theo Theo TopWar
MỚI - NÓNG