Mỹ bất ngờ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston

Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ đã yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston (bang Texas). Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu thậm chí còn tiết lộ Mỹ chỉ cho Trung Quốc 72 giờ để dọn đi khỏi toà nhà lãnh sự quán.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin, việc Mỹ đột ngột yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán là hành động leo thang chưa từng thấy.

Ông Wang gọi động thái khiêu khích này của Mỹ là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật phát quốc tế.

“Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức rút lại quyết định này. Nếu không, Trung Quốc sẽ có phản ứng thích hợp và cần thiết”, ông Wang nói.

Theo Hu Xijin – Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu, Bắc Kinh được Mỹ cho 72 giờ để đóng cửa toà nhà lãnh sự quán.

“Yêu cầu này thật điên rồ”, ông Hu viết.

Mỹ bất ngờ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston ảnh 1

Toà nhà Tổng lãnh sự quán ở Houston. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Wang cho biết Bắc Kinh đã thể hiện thiện chí với các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc và thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ thông qua các phái viên ở Mỹ.

Trong khi đó, Washington lại áp đặt nhiều hạn chế đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc vào tháng 6 và tháng 10 năm ngoái mà không có lý do chính đáng.

“Vì những hành động cố ý bôi nhọ và kích động thù hận từ Washington, các phái đoàn Trung Quốc ở Mỹ thời gian gần đây đã bị doạ giết, doạ đánh bom. Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cũng thường xuyên xuất bản các bài báo tấn công Trung Quốc”, ông Wang nói.

Theo thông tin từ trang web chính thức, tổng lãnh sự quán tại Houston là Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đầu tiên được thành lập tại Mỹ vào năm 1979, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Theo RT, SCMP
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.