Muốn vô địch EURO 2020, tuyển Anh phải biết cách ghi bàn

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Anh thể hiện màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng bảng
Tuyển Anh thể hiện màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng bảng
TP - Huấn luyện viên Gareth Southgate cần mạnh dạn thay đổi để tạo nên sự đột phá, nếu muốn hiện thực hoá giấc mơ vô địch EURO 2020.

Mức độ thực dụng cao đến bất ngờ đã được tuyển Anh thể hiện tại vòng bảng EURO 2020 khi họ tiếp tục giành chiến thắng 1-0 trước CH Czech ở lượt trận cuối bảng D rạng sáng 23/6. Thay vì giải phóng toàn bộ năng lượng của dàn sao tấn công, HLV Gareth Southgate đã tìm cách bảo vệ mắt xích yếu nhất của họ - hàng thủ- với lối chơi thận trọng và mang tính kỷ luật cao hơn so với nhiều người dự đoán.

Ba trận ở vòng bảng, tuyển Anh thắng 2 trận trước Croatia và CH Czech (đều với tỷ số 1-0), đồng thời hòa 1 trận với Scotland (0-0). Lối chơi có phần thực dụng giúp tuyển Anh giữ sạch lưới trong 3 trận mở màn tại một giải đấu lớn, lần đầu tiên kể từ năm 1966. Tuy nhiên, với việc chỉ ghi được 2 bàn thắng, Tam sư chắc chắn sẽ lọt top các đội ghi bàn ít nhất ở vòng bảng. Siêu tiền đạo Harry Kane chưa ghi bàn thắng nào tại giải đấu năm nay. Chuỗi “tịt ngòi” của chân sút 28 tuổi bắt đầu từ trước giải đấu, nay đã lên đến 330 phút. Thậm chí, số lần Kane dứt điểm trúng khung thành chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Muốn vô địch EURO 2020, tuyển Anh phải biết cách ghi bàn ảnh 1

Theo các chuyên gia bóng đá, tuyển Anh chắc chắn phải có sự thay đổi, đột phá trong lối chơi, nếu muốn tiến sâu hơn ở EURO 2020. Đoàn quân của HLV Southgate cần giải phóng nhiều năng lượng và tạo ra nhiều tia lửa tấn công hơn. Vị trí nhất bảng D là thành tích tốt, nhưng "phần thưởng" cho họ lại là chạm trán với một trong các ông lớn Pháp, Đức hoặc Bồ Đào Nha ở vòng knock-out. Điều đó khiến cho con đường chinh phục EURO 2020 của Anh gập ghềnh hơn. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn bởi hai nhân tố quan trọng Mason Mount và Ben Chilwell đang phải tự cách ly do tiếp xúc gần với với tiền vệ Billy Gilmour của Scotland, người cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS CoV2 sau trận hòa giữa hai đội tại Wembley ở vòng 2.

Không có gì sai với một cách tiếp cận an toàn của tuyển Anh, đặc biệt là trong bối cảnh EURO 2020 tổ chức trong điều kiện dịch bệnh phức tạp. Các cầu thủ hội quân muộn từ câu lạc bộ và nhiều cầu thủ mới trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, từng trải qua quãng thời gian dài trên sân cỏ với tư cách là một cầu thủ và ngồi trên băng ghế huấn luyện đã được 5 năm, HLV Southgate cần nhận ra rằng các học trò của ông đang lãng phí sự kiểm soát bóng và kết quả mà Tam sư nhận được liên tục là những thất bại ở nhiều giải đấu gần đây.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.