Sao trẻ tuyển Anh được minh oan sau hành động cởi áo ăn mừng

0:00 / 0:00
0:00
Sao trẻ tuyển Anh được minh oan sau hành động cởi áo ăn mừng
TPO - Bukayo Saka bị người hâm mộ đội tuyển Anh chế giễu sau hành động cởi áo ăn mừng bàn thắng của Sterling dù không phải là người kiến tạo.

Trong trận đấu giữa Séc và Anh, Jack Grealish kiến tạo cho Sterling ghi bàn duy nhất giúp Tam sư thắng 1-0. Mặc dù không tham gia vào tình huống ghi bàn nhưng Bukayo Saka vẫn cởi áo khi ăn mừng cùng các đồng đội. Nhiều cổ động viên đội tuyển Anh cho rằng đây là hành động kệch cỡm, muốn được truyền thông chú ý của cầu thủ trẻ hiện đang thi đấu cho Arsenal.

Tuy nhiên, có vẻ như mọi người đã hiểu lầm Bukayo Saka vì góc quay chưa đầy đủ trên truyền hình. Theo hình ảnh của một số cổ động viên trên sân, cầu thủ 19 tuổi này muốn cởi áo lót bên trong nên buộc phải cởi áo đấu ra trước. Saka chỉ tranh thủ khoảng thời gian các đồng đội ăn mừng để thực hiện nhanh sự thay đổi. Bukayo Saka cũng không có biểu cảm gì quá đáng.

Bukayo Saka không tham gia vào tình huống ghi bàn nhưng là một trong những cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất. Saka mang đến nguồn năng lượng tươi mới bên cánh phải của đội tuyển Anh.

Sao trẻ này là cầu thủ Anh qua người thành công nhiều nhất trong trận đấu gặp CH Séc với tổng cộng 5 lần và cũng là người chạm bóng trong vòng cấm Séc nhiều nhất. Bukayo Saka được tưởng thưởng bằng giải cầu thủ xuất sắc nhất trận từ UEFA.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.