Ronaldo trở thành chân sút vĩ đại nhất trong màu áo ĐTQG

0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo trở thành chân sút vĩ đại nhất trong màu áo ĐTQG
TPO - Với 2 quả penalty thành công giúp Bồ Đào Nha hoà 2-2 trước Pháp vào sáng nay, Cristiano Ronaldo đã chính thức cân bằng cột mốc 109 bàn cho ĐTQG của Ali Daei. Đến lúc này, cùng với Daei, CR7 đang là chân sút vĩ đại nhất ở cấp đội tuyển.

Trước khi kết thúc vòng bảng, hẳn không nhiều người có thể nghĩ Ronaldo cân bằng kỉ lục của Daei nhanh đến vậy. Nhưng với 2 bàn trước Hungary, 1 trước Đức và 2 quả penalty thành công khi gặp Pháp, Ronaldo đã ghi tới 5 bàn chỉ sau 3 trận.

Trong quá khứ, chỉ có huyền thoại Michael Platini ghi nhiều bàn thắng hơn Ronaldo ở vòng bảng một kỳ EURO, với 7 lần phá lưới ở giải đấu năm 1984.

Quan trọng hơn, Ronaldo vừa nâng tổng số pha lập công cho Seleccao lên con số 109, bằng thành tích cho đội tuyển Iran của Daei. Với việc đã lọt vào vòng 1/8, Ronaldo chắc chắn sẽ hạ quyết tâm "đạp đổ" mốc 109 bàn để thiết lập kỷ lục mới về số lần phá lưới trong màu áo đội tuyển mà một cầu thủ có thể làm được.

Ronaldo trở thành chân sút vĩ đại nhất trong màu áo ĐTQG ảnh 1

Ronaldo ghi 2 bàn vào lưới ĐT Pháp

Ronaldo ghi tới 5 trên tổng số 7 bàn thắng của Bồ Đào Nha ở EURO 2020, nhờ đó anh cũng bứt phá mạnh mẽ ở cuộc đua Vua phá lưới. Những người đứng sau anh đều chỉ có 3 pha lập công. Đó là Lukaku của ĐT Bỉ, Schick của CH Czech, Forsberg của Thuỵ Điển...

Ngoài ra, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử cán mốc 20 bàn thắng ở hai giải đấu lớn nhất là World Cup và EURO. Một loạt kỷ lục đã và đang bị Ronaldo phá vỡ, hứa hẹn giúp anh làm nên một giải đấu thành công nữa cùng ĐT Bồ Đào Nha.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.