Mưa to xuyên đêm, sân bay Đà Nẵng bị 'bủa vây' trong biển nước

TPO - Những con đường quanh sân bay quốc tế Đà Nẵng, ga Đà Nẵng, nút giao thông cầu vượt Ngã Ba Huế.... đều chìm trong biển nước, khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. 
Mưa to xuyên đêm, sân bay Đà Nẵng bị 'bủa vây' trong biển nước ảnh 1 Mưa lớn liên tục từ đêm qua đến sáng nay khiến các tuyến đường quanh khu vực sân bay Đà Nẵng bị ngập nghiêm trọng
Mưa to xuyên đêm, sân bay Đà Nẵng bị 'bủa vây' trong biển nước ảnh 2

Ngã tư Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh (khu vực đường dẫn vào cổng sân bay) bị ngập nặng, các phương tiện di chuyển khó khăn

Mưa to xuyên đêm, sân bay Đà Nẵng bị 'bủa vây' trong biển nước ảnh 3

 Đường Duy Tân dẫn vào sân bay cũng mênh mông biển nước

Mưa to xuyên đêm, sân bay Đà Nẵng bị 'bủa vây' trong biển nước ảnh 4

Trong sân bay, nước ngập ứ cục bộ, hành khách phải lội nước. Nhiều chuyến bay phải tạm hoãn do mưa lớn

Mưa to xuyên đêm, sân bay Đà Nẵng bị 'bủa vây' trong biển nước ảnh 5  Đường Hải Phòng, khu vực trước ga Đà Nẵng, cũng bị ngập nghiêm trọng 
Mưa to xuyên đêm, sân bay Đà Nẵng bị 'bủa vây' trong biển nước ảnh 6 Sáng nay, mực nước ở đây cao khoảng nửa mét, các xe máy gửi ở bãi xe ga Đà Nẵng ngập nửa bánh xe. Nhưng đến gần trưa, nước đã rút bớt.
Đường Hải Phòng (khu vực trước ga Đà Nẵng) ngập ứ, khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn 
Mưa to xuyên đêm, sân bay Đà Nẵng bị 'bủa vây' trong biển nước ảnh 7 Khu vực đường Tôn Đức Thắng - gần bến xe Đà Nẵng, chìm trong biển nước
Mưa to xuyên đêm, sân bay Đà Nẵng bị 'bủa vây' trong biển nước ảnh 8 Chị Nguyễn Thị Hải Yến (Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn khiến chị phải đi đường vòng để ra bến xe đón xe về quê. 
Mưa to xuyên đêm, sân bay Đà Nẵng bị 'bủa vây' trong biển nước ảnh 9  Đường Tôn Đức Thắng, đoạn giữa bến xe Đà Nẵng và nút giao thông cầu vượt Ngã Ba Huế, bị đóng tạm thời vì ngập lụt
Các tuyến phố quanh khu vực hồ Hàm Nghi (quận Thanh Khê) ngập nặng, người dân phải dùng thuyền nhỏ để di chuyển. Clip: Hadi Beauty
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.