Mưa lớn làm sạt lở 2 đoạn đê quốc phòng ở Kiên Giang

TPO - Mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao làm sạt lở 2 đoạn đê quốc phòng với chiều dài trên 70m (thuộc địa bàn ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).

Trong 2 ngày 30 – 31/7, mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao đã làm sạt lở 2 đoạn đê quốc phòng với chiều dài trên 70m thuộc địa bàn ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh.

Tại hiện trường, đoạn đê thứ nhất bị sạt lở khoảng 20m, rộng 10m, toàn bộ bờ đê đã bị nước biển cuốn trôi. Đoạn đê thứ hai bị sạt lở có chiều dài khoảng 50m, rộng 9m.

Mưa lớn làm sạt lở 2 đoạn đê quốc phòng ở Kiên Giang ảnh 1 Đoạn đê bị sạt lở.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình và chỉ đạo gần 100 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện An Minh, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên xã Vân Khánh Tây, phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ và người dân địa phương sử dụng 2 máy cuốc chuyên dụng, dùng cây tràm, cây dừa, đất để gia cố đoạn đê vỡ để tránh thiệt hại nhà cửa cho người dân phía bên trong đê.

Mưa lớn làm sạt lở 2 đoạn đê quốc phòng ở Kiên Giang ảnh 2 Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện An Minh gia cố đoạn đê bị sạt lở.

Đến sáng nay (1/8), thời tiết vẫn còn mưa lớn kéo dài nhưng đoạn đê vỡ đã gia cố thành công. Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện An Minh cho biết, mưa to kéo dài, gió lốc mạnh nên gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuy nhiên, với quyết tâm hỗ trợ và bảo vệ an toàn đoạn đê cũng như tính mạng và tài sản người dân trên địa bàn, Ban Chủ huy quân sự huyện đã chỉ đạo các lực lượng bám trụ, theo dõi diễn biến thời tiết nhằm ứng phó với tình huống xấu xảy ra.

Theo trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh Kiên Giang, thời tiết đất liền của tỉnh Kiên Giang (bao gồm huyện Phú Quốc) từ nay đến ngày 2/8, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng vũng trũng thấp ở các khu vực TP. Rạch Giá, TP Hà Tiên, huyện Phú Quốc. Gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5. Trong cơ dông cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh.

MỚI - NÓNG