Mưa lớn gây sạt lở đá trên quốc lộ 28B, giao thông từ Lâm Đồng xuống Bình Thuận ùn tắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/5, ông Nguyễn Tấn Lê, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, mưa lớn đã làm sạt lở trên quốc lộ 28B (đèo Đại Ninh) qua huyện Bắc Bình (Bình Thuận) khiến giao thông ách tắc.

Theo đó, vào khoảng 4h rạng sáng nay tại Km41+100, do mưa lớn, đất đá từ sườn núi đổ xuống đường gây ách tắc giao thông. Thời điểm xảy ra sạt lở vắng phương tiện nên không gây thiệt hại người và tài sản.

Vụ sạt lở đã làm gián đoạn giao thông, nhiều phương tiện đưa du khách từ Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống Mũi Né (Bình Thuận) và hướng ngược lại ùn tắc nghiêm trọng. Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận đã phối hợp với UBND huyện Bắc Bình đưa cơ giới lên đèo Đại Ninh tiến hành dọn dẹp hiện trường.

Mưa lớn gây sạt lở đá trên quốc lộ 28B, giao thông từ Lâm Đồng xuống Bình Thuận ùn tắc ảnh 1
Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Đại Ninh. Ảnh: TTBT.

“Ngay sau nhận được thông tin, các đơn vị bảo trì tuyến đã huy động nhân sự, thiết bị đến giải tỏa một lượng lớn đất đá di chuyển đi nơi khác. Đến nay, giao thông trên quốc lộ 28B đã khắc phục xong, giao thông đã thông thoáng trở lại”, ông Lê nói.

Tuyến quốc lộ 28B nối Mũi Né với Đà Lạt đi qua đèo Đại Ninh được nhiều khách du lịch và các đơn vị lữ hành chọn đưa du khách đi tham quan trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Đây là con đường được đầu tư khi xây dựng thủy điện Đại Ninh từ năm 2003 và UBND tỉnh Bình Thuận nâng cấp để nối Bình Thuận với Lâm Đồng.

Tuy nhiên, đèo Đại Ninh có nhiều khúc cong cua, dốc lớn… khu vực này cũng thường xuyên xảy ra các vụ sạt lở khi mưa lớn. Trước đó do ảnh hưởng mưa, bão vào tháng 10/2017 trên đèo Đại Ninh đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại hơn 50 vị trí, sau đó đã được đơn vị quản lý đường bộ khắc phục kịp thời thông tuyến.

MỚI - NÓNG