Mưa 'giải nhiệt' vùi dập hơn 14.000 ha lúa sắp chín tại TT- Huế

Đợt mưa lớn nhất kể từ đầu năm 2020 đã làm hàng nghìn hecta lúa tại TT-Huế thiệt hại.
Đợt mưa lớn nhất kể từ đầu năm 2020 đã làm hàng nghìn hecta lúa tại TT-Huế thiệt hại.
TPO - Đợt mưa lớn nhất kể từ đầu năm 2020 kéo dài hai ngày qua tại TT-Huế đã làm hơn 14.000 ha lúa tại hầu hết các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn bị thiệt hại, giảm năng suất do ngã đổ, ngậm nước, ngập úng.
 VIDEO: Lúa sắp chín tại Huế bị mưa, gió lớn "vùi dập", nguy cơ mất mùa
Trải qua đợt nắng hạn liên tục kéo dài nhiều tháng kể từ cuối năm 2019 đến nay, đợt mưa “giải nhiệt” tại TT-Huế trong hai ngày qua đã bổ sung đáng kể nguồn nước tưới quý giá cho cây trồng cuối vụ đông xuân, đầu vụ hè thu.
Tuy nhiên, hàng nghìn nông dân cũng đứng ngồi không yên, vì hơn 14.000 ha lúa đông xuân sắp chín bị ảnh hưởng nghiêm trọng do gãy đổ, ngã rạp, úng ngập bởi mưa liên tục và gió lớn.
Mưa 'giải nhiệt' vùi dập hơn 14.000 ha lúa sắp chín tại TT- Huế ảnh 1

Nông dân bất lực nhìn lúa sắp thu hoạch đổ ngã, hư hại, rạp dìm trong nước.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng đợt mưa này, hầu hết các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn đều có nhiều diện tích lúa đông xuân bị đổ ngã, úng ngập, thiệt hại. Trong đó, đáng kể nhất là các huyện Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy…

Mưa 'giải nhiệt' vùi dập hơn 14.000 ha lúa sắp chín tại TT- Huế ảnh 2

Mưa bổ sung đáng kể nguồn nước cho ruộng đồng sau nhiều tháng khô hạn, nhưng diễn ra không đúng thời điểm, khiến người nông dân 'héo lòng'.

Tại huyện Phong Điền, mưa kéo dài kèm gió to đã làm hơn 2.000 ha lúa bị đổ ngã, tập trung chủ yếu ở các xã Phong Bình, Phong Chương, Phong Hòa...

Mưa 'giải nhiệt' vùi dập hơn 14.000 ha lúa sắp chín tại TT- Huế ảnh 3

Nhiều diện tích lúa bị đổ ngã, dìm trong nước khi đã bước vào giai đoạn sắp chín.

Còn tại huyện Quảng Điền, đợt mưa, gió trái mùa này đã khiến hơn 1.500 ha trong tổng số 4.202 ha lúa đông xuân trên địa bàn bị ngã đổ, trong đó hơn 900 ha đổ nằm rạp xuống sát mặt đất, nguy cơ giảm mạnh về năng suất, sản lượng và chất lượng lúa.

Mưa 'giải nhiệt' vùi dập hơn 14.000 ha lúa sắp chín tại TT- Huế ảnh 4

Lúa bị đổ ngã gây nguy cơ giảm năng suất từ 20-40%.

Thời điểm xảy ra mưa và gió lớn, phần lớn là diện tích lúa tại TT-Huế đang trong thời kỳ mới trổ đòng và vừa chín tới. Lúa bị đổ có nguy cơ giảm năng suất từ 20 - 40%. Còn số diện tích ngập úng chịu thiệt hại nặng nề hơn.

Mưa 'giải nhiệt' vùi dập hơn 14.000 ha lúa sắp chín tại TT- Huế ảnh 5

Lúa đổ ngã gây khó khăn cho khâu thu hoạch

Theo nhiều nông dân, lúa bị đổ rạp không chỉ ảnh hưởng năng suất và chất lượng hạt, mà con gây khó khăn cho khâu thu hoạch lúa. Theo tính toán của bà con, nếu thu hoạch lúa bằng máy trên các chân ruộng bình thường (lúa không đổ ngã), mỗi sào chi phí khoảng 100.000 đồng.

Mưa 'giải nhiệt' vùi dập hơn 14.000 ha lúa sắp chín tại TT- Huế ảnh 6

Lúa không chỉ giảm chất lượng mà chi phí thu hoạch sẽ đội lên cao từ 30.000 đến 50.000 đồng/sào, gây khó khăn chồng chất cho người nông dân khi tưởng chừng cầm chắc một vụ mùa thắng lợi.

Còn đối với lúa rạp đổ, tiền công máy gặt tăng lên từ 130.000 – 150.000 đồng/sào, lượng hạt cũng sẽ bị hao hụt rơi rụng. Ngoài ra, bà con nông dân còn lo ngại lúa tươi thu hoạch xong không tiêu thụ được do bị ngậm nước trong quá trình ngã đổ.

Mưa 'giải nhiệt' vùi dập hơn 14.000 ha lúa sắp chín tại TT- Huế ảnh 7

Lúa ngã rạp làm giảm chất lượng hạt thóc, khiến tư thương ép giá khi mua thóc tươi từ chân ruộng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) tỉnh TT-Huế, trên địa bàn hiện có hơn 10.000 ha lúa bị ngã đổ và hơn 4.000 ha bị ngập úng. Nếu mưa tiếp diễn trong những ngày tới sẽ khiến nhiều diện tích lúa đổ ngã, thiệt hại nặng do hiện tượng nảy mầm, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng vụ lúa đông xuân này.

Mưa 'giải nhiệt' vùi dập hơn 14.000 ha lúa sắp chín tại TT- Huế ảnh 8

Ngành nông nghiệp TT-Huế khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch đối với ruộng lúa đã chín 85% để tránh gặp thêm thiệt hại có thể xảy ra.

Hiện Chi cục TT&BVTT TT-Huế khuyến cáo nông dân cần tiến hành thu hoạch khẩn trương đối với những diện tích lúa chín, hạt đã chắc trên 85%, theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm giảm thiểu thiệt hại.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.