Mưa bão gây ngập lụt nhiều nơi ở miền núi Thanh Hóa

Ngập lụt ở huyện Bá Thước
Ngập lụt ở huyện Bá Thước
TPO - Mưa bão số 4 cùng với nước trên thượng nguồn đổ về khiến nhiều nơi ở các huyện miền núi Thanh Hóa bị ngập lụt cục bộ.

Theo ghi nhận tại các huyện Mường Lát, Thường Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn... mưa kéo dài nhiều ngày trước đó, đặc biệt là các đợt mưa lớn do bão số 4 khiến cho nhiều nơi bị ngập lụt cục bộ; nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Theo báo cáo nhanh, thì bão số 4 đã gây sạt lở làm 1 người tử vong, 1 người mất tích, nhiều điểm sạt lở, hư hỏng tràn, cống... Hiện nay, ngành chức năng đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khắc phục các sự cố; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo các phương án bảo đảm hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi; các tổ chức đoàn thể giúp nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai, tổ chức tu sửa, vệ sinh nhà cửa, tiêu độc, khử trùng...

Trong khi đó, chiều 17/8, ngành chức năng cũng đã có công điển khẩn báo động nước sông Mã, sông Lèn, sông Bưởi lên mức báo động I, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc kiểm tra, hộ đê, sơ tán nhân dân vùng ngoại đê nếu mực nước lên cao...

Mưa bão gây ngập lụt nhiều nơi ở miền núi Thanh Hóa ảnh 1 Ngập lụt chia cắt giao thông ở huyện Lang Chánh
Mưa bão gây ngập lụt nhiều nơi ở miền núi Thanh Hóa ảnh 2 Ngập lụt ở xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa
MỚI - NÓNG