M.U mời gọi, Thomas Muller xiêu lòng

M.U sẽ có Muller nếu chi đủ 37 triệu bảng
M.U sẽ có Muller nếu chi đủ 37 triệu bảng
TPO - Ngay sau khi Ban lãnh đạo Bayern Munich “bật đèn xanh” cho phép Thomas Muller ra đi, M.U đã lập tức có những động thái tích cực để mời gọi ngôi sao này. Nếu chi đủ 37 triệu bảng, Quỷ đỏ sẽ có được chữ ký của Muller.

Theo nguồn tin của tờ Bild, GĐĐH Ed Woodward bên phía M.U đã có cuộc tiếp xúc sơ bộ với công ty đại diện của Muller là Koegl & Partner. Hai bên đã có thỏa thuận chung về mức lương, thưởng và thời hạn hợp đồng. Nếu chấp nhận gia nhập sân Old Trafford, mức lương cơ bản dành cho tiền vệ 24 tuổi là 200.000 bảng/tuần. Đó là chưa kể đến những khoản tiền lót tay và thưởng tùy theo thành tích của anh tại M.U.

Không những vậy, Muller còn được ưu ái đảm bảo một suất đá chính trong đội hình M.U mùa sau của HLV Louis van Gaal.

Trước những lời mời gọi hấp dẫn từ “Quỷ đỏ”, Muller đã xiêu lòng. Theo tiết lộ, sau buổi tập chiều thứ 7 tuần trước, Muller đã chủ động yêu cầu gặp GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge và HLV Pep Guardiola. Nội dung cuộc nói chuyện xoay quanh tương lai của cầu thủ này.

Trong buổi gặp, Guardiola đã cố gắng thuyết phục Muller ở lại và hứa sẽ để anh ra sân nhiều hơn mùa sau. Song, Muller vẫn kiên quyết ra đi. Trước thái độ cứng rắn của cầu thủ khoác áo số 25, lãnh đạo Bayern đã phải chấp nhận. Tuy nhiên, họ chỉ bán cầu thủ nàytrong trường hợp phía M.U chi đủ 37 triệu bảng.

Theo đề nghị ban đầu của M.U, họ muốn trọn gói bộ đôi Toni Kroos - Thomas Muller với tổng giá trị 50 triệu bảng. Mặc dù vậy, Bayern Munich không đồng ý bán cùng lúc cả hai ngôi sao ở hàng tiền vệ và chỉ mở cuộc đàm phán về trường hợp của Muller - cầu thủ được đội bóng thành Manchester định giá 27 triệu bảng.

Trong tuần tới, đại diện của M.U sẽ tới Munich và đàm phán về khoảng chênh lệch 10 triệu bảng. Mueler là ưu tiên hàng đầu của HLV Van Gaal trong kế hoạch tái thiết “Quỷ đỏ”.

MỚI - NÓNG