Mourinho và Ronaldo thành 'lá bài' tranh cử Chủ tịch Barca

Laportamuốn đưa cả Mourinho lẫn Ronaldo về Barcelona.
Laportamuốn đưa cả Mourinho lẫn Ronaldo về Barcelona.
TPO - Những ngày qua, các CĐV Barca sống trong tâm trạng lâng lâng khi Joan Laporta chính thức tuyến bố tham gia tranh cử chức Chủ tịch CLB nhiệm kỳ tới, đồng thời hé lộ kế hoạch mang về Nou Camp cả HLV Jose Mourinho lẫn siêu sao Ronaldo.

Joan Laporta là vị chủ tịch gắn liền với thành công của Barcelona giai đoạn 2004-2010. Dưới bàn tay của ông, đội chủ sân Nou Camp có trên băng ghế huấn luyện những HLV tài năng như Frank Rijkaard hay Pep Guardiola, trình diễn lối chơi tiki-taca thêu hoa dệt gấm và giành 4 chức vô địch La Liga, 2 Champions League, 1 Cúp nhà Vua, 1 Siêu cúp châu Âu, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 FIFA Club World Cup, đồng thời liên tục thống trị trên BXH những đội bóng hàng đầu châu Âu...

Năm 2010, Laporta rời Barcelona để tham gia vào chính trường và cũng kể từ đây, đội chủ sân Nou Camp bắt đầu xuống dốc. Đỉnh điểm có lẽ là sự trắng tay ở mùa trước và giờ mất đi vị thế thống trị ở La Liga. Với tình yêu luôn cháy bóng giành cho CLB, quan trọng hơn là đã không còn tham gia vào Hội đồng thành phố Barcelona, Laporta quyết định trở lại giải cứu đế chế.

Cách đây khoảng nửa năm, Laporta đã bóng gió tới ý định tái tranh cử chức Chủ tịch Barcelona và giờ thì ông đã chính thức công khai mọi thứ. Những ngày qua, ngoài việc vấn động hành lang, tạo mối quan hệ tốt với các cổ đông Barcelona, rồi thành viên Ban lãnh đạo, Laporta còn lấy lòng CĐV bằng cách công bố những kế hoạch vực dậy đội bóng của mình trong tương lai, trong đó có việc mang về HLV Jose Mourinho và siêu sao Cristiano Ronaldo.

Cuối tuần trước, Laporta không ngần ngại nói rằng Mourinho là người thích hợp nhất để đưa Barcelona trở lại với địa vị thống trị, đồng thời bóng gió tới khả năng thuyết phục nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rời bỏ Chelsea vào hè 2015.

Tới hôm qua, ông lại xuất hiện bên cạnh Jorge Mendes, “Siêu cò” trong làng chuyển nhượng cầu thủ và hiện là người đại diện của Ronaldo lẫn Mourinho. Nguồn tin từ Marca cho biết, Laporta gặp Mendes để bàn về tương lai của CR7.

So với Sandro Rosell trước đây và Josep Bartomeu hiện thời, Laporta vượt trội về khả năng thương thuyết, dám nghĩ dám làm. Việc ông muốn có cả Mourinho lẫn Ronaldo chắc chắn chẳng phải nói chơi, nhất là khi cần sự tín nhiệm của tất cả.

Tuy vậy, có một người lại không tin vào Laporta, đó là Johan Cruyff. Huyền thoại bóng đá Hà Lan ủng hộ Laporta trở lại Nou Camp, nhưng lại cho rằng, việc chiêu mộ thành công cả Mourinho lẫn Ronaldo là điều bất khả thi.

MỚI - NÓNG