Mourinho làm loạn tại Real Madrid

Mourinho làm loạn tại Real Madrid
TP - Thanh trừng các cầu thủ "không nghe lời", đá văng cộng sự "không vừa ý"…, “người đặc biệt” Mourinho đang khiến nội bộ của Real Madrid rối loạn.

> Mourinho khiến nội bộ Real Madrid 'loạn'?

Mourinho vừa thông báo một tin: Zidane đã rời bỏ chức vụ giám đốc thể thao của Real Madrid từ cách đây hai tháng. Đây quả là sự kiện không bình thường bởi huyền thoại bóng đá người Pháp rất có uy tín với ban lãnh đạo và các CĐV của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Zizou luôn nói mối quan hệ của ông với Mourinho hoàn toàn bình thường nhưng báo chí Tây Ban Nha lại đồn đại giữa họ có nhiều rạn nứt. Với tư cách HLV, Mourinho đã cô lập Zidane với các cầu thủ của đội hình một và luôn tìm cách hất văng cựu cầu thủ nổi tiếng này khỏi vị trí giám đốc thể thao nhiều quyền lực.

Kết quả: Zidane phải ra đi và Mourinho đang có ý định tư vấn với BLĐ mời Luis Figo, một cựu cầu thủ cũng rất có uy tín khác thay thế. Theo báo chí Tây Ban Nha, Mourinho "nhắm đến" Luis Figo là để tăng cường vây cánh bởi họ là những người đồng hương Bồ Đào Nha.

Tại Real Madrid hiện tại, Mourinho luôn tỏ ra ưu ái những cầu thủ người Bồ Đào Nha mà tiêu biểu là siêu sao Ronaldo. Điều này dẫn đến những mâu thuẫn nội bộ gay gắt mà theo những gì báo chí Tây Ban Nha đưa thì có một nhóm cầu thủ bản địa tìm cách chống lại Mourinho và "băng nhóm Bồ Đào Nha".

Hình ảnh phản ánh rõ rệt nhất là việc Iker Casillas chẳng buồn ăn mừng những bàn thắng của Cristiano Ronaldo trong hai trận đấu với Manchester City và Rayo Vallecano.

Việc Sergio Ramos bị cất trên ghế dự bị trong trận đấu với Man City tại vòng bảng Champions League cũng bị đồn đoán là cách Mourinho dằn mặt những kẻ chống đối. Nhiều tờ báo còn khẳng định tiếp theo Sergio Ramos tới lượt thủ môn đội trưởng Iker Casillas sẽ bị "người đặc biệt" "trảm".

Theo những lời đồn đoán này thì Iker Casillas sẽ bị tước băng đội trưởng để trao cho tiền vệ Xabi Alonso, một người thuộc phe "trung lập".

Người duy nhất có thể giải quyết được tình trạng bất hòa âm ỉ trong nội bộ Real Madrid cũng như kiềm chế được quyền lực của Mourinho là chủ tịch Florentino Perez. Nhà tài phiệt vốn là một chủ thầu xây dựng nổi tiếng ở Tây Ban Nha này đã tỏ thái độ quyết liệt bằng phát biểu mới nhất trên tờ AS đại ý nói Mourinho vẫn chưa thấu hiểu được văn hóa Real Madrid nên đã có những hành động chưa phù hợp.

Nội bộ Real Madrid sẽ còn xáo trộn trong thời gian tới khi giữa những cá nhân chưa tìm được tiếng nói chung. Mourinho không hề đơn giản nên khi quyền lực của mình bị thách thức ông sẵn sàng chiến đấu đến cùng để rồi ra đi như tại Chelsea hay Inter trước đây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.