Một trong những bộ sưu tập báu vật lớn nhất châu Âu bị đánh cắp

Hầm Xanh trưng bày khoảng 4.000 hiện vật quý giá làm bằng vàng, bạc, ngà voi, đá quý... Ảnh: Getty Images.
Hầm Xanh trưng bày khoảng 4.000 hiện vật quý giá làm bằng vàng, bạc, ngà voi, đá quý... Ảnh: Getty Images.
TPO - Các tên trộm vừa đánh cắp khoảng 100 món đồ vô giá trong một hầm lâu đài ở thành phố Dresden (Đức) – nơi chứa một trong những bộ sưu tập báu vật lớn nhất châu Âu.

Chính trị gia Đức Roland Woeller nói rằng, một số tên tội phạm đã đột nhập Hầm Xanh trong lâu đài Dresden hôm 25/11, lấy đi những đồ tạo tác có “giá trị không đo đếm được”, CNN đưa tin.

“Đây là một đòn tấn công vào bản sắc văn hóa của tất cả những người Saxon và bang Saxony”, ông Woeller nói.

Hầm Xanh chứa bộ sưu tập đồ kim hoàn lịch sử và đồ trang trí quý giá, từ các bát lung linh làm từ pha lê và đá mã não, đến các bức tượng vàng, cốc chén làm từ vỏ trứng đà điểu dát vàng.

Bà Marion Ackermann, giám đốc Bộ sưu tập nghệ thuật Dresden (đóng vai trò như một bảo tàng), nói rằng các báu vật bị đánh cắp có từ thế kỷ 18, gồm kim cương, ngọc trai, đá đỏ…

Lúc 5h sáng, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo trộm đột nhập lâu đài. “Hai nghi phạm xuất hiện trên video an ninh”, cảnh sát Dresden thông báo. Số lượng thủ phạm có thể nhiều hơn hai tên. Sau khi cắt lưới sắt và đập vỡ cửa sổ, nghi phạm bước vào trong lâu đài.

Một trong những bộ sưu tập báu vật lớn nhất châu Âu bị đánh cắp ảnh 1 Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp Tổng thống Barack Obama trong Hầm Xanh năm 2009. Ảnh: Getty Images.

Cảnh sát đang điều tra xem vụ chập điện gần đó (khiến đèn đường tắt ở khu vực quanh lâu đài lúc vụ trộm diễn ra) có liên quan vụ việc hay không.

Bà nói rằng, nhân viên bảo vệ canh gác Hầm Xanh 24/24h. Cảnh sát cho rằng, những tên trộm có tay trong. Cảnh sát đã thành lập một ủy ban đặc biệt để xử lý vụ trộm.

Hầm Xanh trong Hoàng cung lịch sử ở Dresden được coi là một nơi có tầm quan trọng quốc gia. Đây là một trong những bảo tàng cổ nhất thế giới, thu hút nhiều khách tham quan nổi tiếng. Thủ tướng Đức Angela Merkel từng tiếp Tổng thống Barack Obama trong Hầm Xanh năm 2009.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.