Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Bejda cho biết nước này có kế hoạch đặt mìn chống bộ binh dọc biên giới với Nga (Ba Lan có chung đường biên giới dài hơn 230 km với vùng Kaliningrad của Nga) và Belarus như một phần của dự án Lá chắn phía Đông trị giá 2,6 tỷ USD.
"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tình hình ở biên giới rất nghiêm trọng. Tôi đang nói đến biên giới Ba Lan - Belarus và Ba Lan - Nga... Đó là một phần quan trọng của Lá chắn phía Đông", ông Pawel Bejda lưu ý.
Quan chức này nhấn mạnh rằng, kế hoạch sẽ cho phép ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan sản xuất tới một triệu quả mìn mới.
![]() |
Chính phủ Ba Lan cũng đã công bố kế hoạch tăng cường củng cố biên giới, bao gồm việc xây dựng chướng ngại vật chống tăng và củng cố các vị trí phòng thủ. Ngoài mìn sát thương, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk còn đề xuất Warsaw nên sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng nước này.
Đầu tuần này, các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu bao gồm: Ba Lan, Latvia, Estonia và Lithuania đã công bố đề xuất rút khỏi Công ước Ottawa - cấm sử dụng, tích trữ, sản xuất và chuyển giao mìn sát thương mà những nước này đều đã ký kết trước đó.
Công ước Ottawa có hiệu lực từ năm 1999, gồm 163 quốc gia cam kết loại bỏ mìn sát thương. Ba Lan là quốc gia đã tiêu hủy kho vũ khí vào năm 2016 và có khả năng là quốc gia đầu tiên quay trở lại sử dụng loại vũ khí này.
Các chuyên gia lưu ý rằng, Nga và Belarus là hai quốc gia không ký công ước, đang tích cực sử dụng mìn trong các hoạt động quân sự, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Warsaw.