Một số ngư dân xin rút đầu tư tàu vỏ thép

TP - Chiều 19/6, ông Nguyễn Viết Mạnh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) xác nhận với phóng viên Tiền Phong, những ngày gần đây, ngư dân trên địa bàn xã Vinh Thanh xin rút khỏi dự án đầu tư tàu vỏ thép theo Nghị định 67 của Chính phủ, do lo ngại rơi cảnh khó khăn như dân biển Bình Định; dù 2 tàu vỏ thép đầu tiên của Phú Vang vừa hạ thủy đã cho lãi đáng kể khi vươn khơi đánh bắt hải sản.

Ông Mạnh cho biết, ngư dân xin rút khỏi dự án đầu tư tàu vỏ thép là ông Đỗ Khể (trú xã Vinh Thanh, Phú Vang). Ông Khể từng đăng ký đóng tàu vỏ thép với tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lo ngại từ việc nhiều tàu vỏ thép Bình Định gặp sự cố khi vừa đưa vào sử dụng, ông Khể quyết định chuyển sang đầu tư đóng tàu vỏ gỗ truyền thống, với chi phí khoảng 14,1 tỷ đồng. Còn theo UBND xã Vinh Thanh, ngoài hộ ông Khể, trên địa bàn còn 2 trường hợp ngư dân khác đã đăng ký đầu tư tàu vỏ thép cũng xin rút lui trong đợt này.

Được biết, thời gian qua, 2 tàu vỏ thép đầu tiên của tỉnh TT-Huế do ngư dân xã Phú Thuận và thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, đầu tư đóng mới theo Nghị định 67 và hạ thủy đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016 đều cho hiệu quả khả quan. Qua những chuyến biển đầu tiên, 2 tàu này cho lãi từ 300 triệu đến gần 1 tỷ đồng. Theo Sở NN&PTNT TT-Huế, trước tình hình tàu vỏ thép ở Bình Định, tỉnh này cũng đang cho kiểm tra, rà soát vấn đề chất lượng, hiệu quả, quy trình đầu tư đóng mới các tàu vỏ thép đầu tiên để có thêm những thông tin, kinh nghiệm khi triển khai loại hình đầu tư phương tiện đánh bắt mới này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.