Một số kết quả trong công tác lãnh đạo của Thành ủy Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thời gian qua, Thành ủy Bắc Giang đã lãnh đạo mang lại một số kết quả phấn khởi cho sự phát triển của thành phố Bắc Giang và đời sống người dân.
Một số kết quả trong công tác lãnh đạo của Thành ủy Bắc Giang ảnh 1
Thời gian qua, sự lãnh đạo của Thành ủy Bắc Giang mang lại khởi sắc cho thành phố Bắc Giang

Thành phố Bắc Giang là trung tâm kinh tế - chính trị và có vị trí, vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh Bắc Giang. Thời gian qua, Thành ủy Bắc Giang đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác lãnh đạo. Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị bằng hình thức trực tuyến tại 18 điểm cầu.

Trong 18 điểm cầu, có 16 điểm cầu phường, xã, 1 điểm cầu trung tâm hội trường lớn với hơn 550 đại biểu tham dự và 1 điểm cầu ở Công an thành phố Bắc Giang. Đồng thời, Thành ủy Bắc Giang có kế hoạch lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 -2025. Vừa qua, thành phố Bắc Giang hoàn thành cuốn sách về Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Giang từ năm 1926 -2020.

Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang thành lập 4 tổ công tác tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đối với các chi, đảng bộ cơ sở. Đến nay, Thành ủy Bắc Giang đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc và bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022- 2025 đạt hơn 94% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.

Về công tác dân vận, Thành ủy Bắc Giang chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy Bắc Giang bảo đảm phù hợp tình hình thực tế của thành phố và cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang ban hành nhiều quyết định, chỉ đạo về công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Bắc Giang. Đến nay, đã có 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở, phòng, ngành, đơn vị thành phố Bắc Giang đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. 16/16 phường, xã đã thực hiện hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng chính quyền thân thiện.

Về giáo dục và đào tạo, thành phố Bắc Giang tiếp tục duy trì đứng đầu về kết quả học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh cả về số lượng và chất lượng giải. Thành phố Bắc Giang đứng đầu về số học sinh thi và học ở trường Chuyên tỉnh Bắc Giang. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,9%. Thành phố Bắc Giang có 861 học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố, 57 em đạt học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.

Các chính sách an sinh xã hội được Thành ủy Bắc Giang chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, đúng đối tượng. Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, thành phố Bắc Giang đã chuyển, tặng hơn 16.600 suất quà, với kinh phí hơn 7,4 tỷ đồng. Thành phố Bắc Giang tổ chức thăm, tặng 2.200 suất quà cho hộ nghèo các huyện ở huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, với kinh phí 1,1 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở và phát triển kinh tế thoát nghèo trị giá 125 triệu đồng. Thành phố Bắc Giang chi trả các khoản trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng cho người có công với cách mạng trên 36 tỷ đồng; chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 4.500 đối tượng bảo trợ xã hội và các khoản trợ cấp khác với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng. Thời gian qua, thành phố Bắc Giang tích cực triển khai tháng vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2022.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.