Có 17 kết quả :

TPHCM tiêm vắc xin cho người tại các trung tâm bảo trợ xã hội

TPHCM tiêm vắc xin cho đối tượng cai nghiện, bảo trợ xã hội

TPO - Ngày 13/8, ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Thường trực Tổ công tác đặc biệt của Bộ tại phía Nam cho biết, Tổ đã phối hợp với Bệnh viện 1A chuẩn bị nhân lực, vật tư y tế, sẵn sàng tiêm vắc xin COVID-19 cho các đối tượng bảo trợ xã hội và học viên cai nghiện tại TPHCM.
Nhân viên Bưu điện TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) chi trả trợ cấp người có công với cách mạng tại nhà

Chi trả trợ cấp người có công tại nhà từ 16/4

TPO - Để tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về dịch bệnh, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kỳ tháng 4, 5 đối với người có công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm chi trả qua bưu điện và phương án chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố qua bưu điện.
Bản tin Thời sự 20h ngày 22/8 | VTC

Bản tin Thời sự 20h ngày 22/8 | VTC

45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ dặn đối với Thanh niên; 34 trẻ em và người già được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề đã được đưa về các Trung tâm bảo trợ xã hội...
Các em nhỏ ở chùa Bồ Đề sáng 22/8.

Chuyển 18 trẻ khỏi chùa Bồ Đề

TPO - Sáng nay 22/8, các cơ quan chức năng thực hiện đợt bàn giao lần một các cháu nhỏ và cụ già ở chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) về các trung tâm bảo trợ xã hội có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng.
Tin vắn ngày 22/8

Tin vắn ngày 22/8

TP - Ngày 21/8, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đi thăm nhiều cơ sở thủy sản và đóng tàu tại Khánh Hòa.
Yêu cầu chùa Bồ Đề dừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi

Yêu cầu chùa Bồ Đề dừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi

TP - Cục Bảo trợ Xã hội đã yêu cầu chùa Bồ Đề tạm dừng tiếp nhận những em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi. Cục cũng chỉ đạo UBND quận Long Biên phối hợp Sở LĐ-TB&XH Hà Nội lập kế hoạch đưa các em về gia đình hoặc gửi tới các cơ sở bảo trợ xã hội của Hà Nội.