Một phụ nữ gặp nạn được CSGT kịp thời đưa đi cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên đường tới cơ quan, một cán bộ CSGT Hà Nội phát hiện người phụ nữ gặp tai nạn đang nằm trên vỉa hè, máu chảy nhiều, liền đưa lên ô tô vào viện cấp cứu.
Một phụ nữ gặp nạn được CSGT kịp thời đưa đi cấp cứu ảnh 1

Thiếu tá Dương cùng người dân dùng ô tô đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sáng 2/10, thiếu tá Nguyễn Ninh Dương - Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) trên đường tới cơ quan làm việc.

Khi tới gần ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), thiếu tá Dương phát hiện một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân là phụ nữ đang nằm trên vỉa hè, máu chảy nhiều nhưng chưa có xe cấp cứu đến.

Ngay lập tức, vị cán bộ CSGT đã tiến lại hỏi thăm và cùng người dân sử dụng ô tô của mình để đưa người phụ nữ đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Được biết, vụ tai nạn do 2 xe máy va chạm, nạn nhân tên Ph. (SN 1972, trú tại Khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội).

Hiện gia đình đã tiếp nhận và chăm sóc nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.