Một người từ Trung Quốc về Hậu Giang không qua kiểm soát và khai báo y tế

TPO - Chiều 12/6, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang có báo cáo nhanh về trường hợp nhập cảnh từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) về Việt Nam không qua trạm kiểm soát và không khai báo y tế.

Cụ thể, ngày 3/6/2020, chị N.D.T (22 tuổi, ngụ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) từ biên giới tỉnh Hà Giang theo đường tiểu ngạch, sau đó về bến xe Hà Nội, đến bến xe TP Hồ Chí Minh rồi về đến thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) lúc 8 giờ 30 phút ngày 6/6 (tất cả các xe không nhớ biển số).

Trong thời gian về địa phương, người này có tiếp xúc với 5 người trong gia đình; đi nhậu cùng 4 người khác tại ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp; có đi chợ Cái Tắc nhưng không xác định được những trường hợp tiếp xúc.

Hiện tại N.D.T và mẹ là N.T.T được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, 4 người đang cách ly tại nhà; 4 người được vận động khai báo y tế và cách ly tại nhà ở ấp 1, xã Thạnh Hòa.

Như vậy, tổng cộng F2 có 9 người; F3 có 7 người tiếp xúc nhà bạn của N.D.T; còn lại chưa xác định được hết.

Cho đến 16 giờ 15 phút ngày 9/6, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-COV-2 đối với N.D.T.

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang đề nghị tiếp tục theo dõi cách ly 2 người tại Trung tâm Y tế để theo dõi tiếp. Tất cả những đối tượng khác cho địa phương theo dõi, yêu cầu những người có tiếp xúc tự theo dõi sức khỏe và cập nhập vào hệ thông khai báo y tế quốc gia hàng ngày về tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình.

Hoạt động khác và hoạt động của bến xe khách thị trấn Cái Tắc cho phép trở lại hoạt động bình thường.

Đối với lực lượng công an, chính quyền địa phương, y tế và lực lượng cộng tác viên dân số tiếp tục truy vết những người tiếp xúc với N.D.T tại chợ Cái Tắc để tiến hành điều tra dịch tễ và yêu cầu cập nhật khai báo y tế hàng ngày trên hệ thống khai báo y tế quốc gia.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.