Một người đàn ông đột tử trên xe khách

Một người đàn ông đột tử trên xe khách
Dù được các tài xế trên xe đưa ngay đến bệnh viện gần đó, nhưng vị khách đã không qua khỏi vì nhồi máu cơ tim.

Một người đàn ông đột tử trên xe khách

Dù được các tài xế trên xe đưa ngay đến bệnh viện gần đó, nhưng vị khách đã không qua khỏi vì nhồi máu cơ tim.

Chiều ngày 4/12, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, các ngành chức năng của huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã bàn giao thi thể của ông Huỳnh Văn Hiền – 57 tuổi, ở thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho gia đình đem về mai táng. Ông Hiền bị đột tử trên chuyến xe khách từ TP. Hồ Chí Minh về huyện Phù Cát trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

Trước đó, chiều ngày 3/12, ông Hiền đón xe khách mang biển số 77B-006.38, do tài xế Trần Ngọc Bích – 34 tuổi, ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định điều khiển từ TP. Hồ Chí Minh về huyện Phù Cát. Đến khoảng 4h30’ ngày 4/12, khi chiếc xe khách này đến khu vực trên thì tài xế và hành khách đi cùng trên chiếc xe phát hiện ông Hiền có dấu hiệu bị mệt và ngất xỉu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà xe và hành khách đã đưa ông Hiền đến Trung tâm y tế huyện Tuy Phước để cấp cứu. Tuy nhiên, ông Hiền đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định ông Hiền tử vong là do nhồi máu cơ tim./.

Theo Công Phụng
Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG