Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gần 800 chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân vừa được Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, trực thuộc Cục C10 (Bộ Công an) tiếp nhận để đào tạo điều lệnh, võ thuật, ngắm bắn và giảng dạy các buổi học về chính trị, pháp luật. Sau hơn 3 tháng huấn luyện, họ sẽ được phân công về các trại giam, trường học giáo dưỡng bắt buộc, làm nhiệm vụ.

Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, trực thuộc Cục C10 (Bộ Công an) có chức năng tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, điều lệnh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dưỡng bắt buộc và trường học giáo dưỡng. Ngoài ra, Trung tâm còn huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Cục C10 và các địa phương khác khi có yêu cầu.

Năm 2023, thực hiện kế hoạch của Cục C10 về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đã xây dựng kế hoạch phân công chi tiết về việc đảm bảo công tác hậu cần, cơ sở vật chất để tiếp nhận chiến sĩ mới và chuẩn bị công tác huấn luyện chiến sĩ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Dương Văn Đại (Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ) cho biết, từ ngày 6/2 - 10/2, Trung tâm đã tiếp nhận chiến sĩ nghĩa vụ theo kế hoạch của Cục C10 là 1.818 chiến sĩ (có 1 chiến sĩ nữ). Trong đó, cơ sở phía bắc của Trung tâm tại xã Vân Tảo, Thường Tín, tiếp nhận 793 chiến sĩ; cơ sở phía nam đặt tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, tiếp nhận 1.025 chiến sĩ.

Theo thượng tá Dương Văn Đại, những ngày đầu tiên ở Trung tâm, nội dung học tập của chiến sĩ nghĩa bao gồm các môn: Điều lệnh, quân sự, võ thuật, chính trị, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn. Về tài liệu dạy học, Trung tâm đã ban hành kế hoạch chỉnh sửa, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, chỉnh lý 6 môn dựa trên cơ sở chương trình khung của Bộ Công an ban hành.

Các chiến sĩ nghĩa vụ có 94 ngày học tập, rèn luyện tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, họ được phân công đến các đơn vị của Cục C10 để làm nhiệm vụ.

Đối với những chiến sĩ đã có bằng đại học loại khá, giỏi và kết thúc 2 năm huấn luyện, nếu đạt kết quả từ tốt trở lên sẽ được tuyển vào ngành CAND.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 1

Một ngày huấn luyện của các chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân bắt đầu từ 5h sáng, khi có tiếng kẻng hiệu lệnh, gần 800 chiến sĩ túa ra từ ký túc xá cao tầng, xếp thành hàng ngay tập thể dục.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 2

Sau đó, các chiến sĩ quay về ký túc xá vệ sinh cá nhân, đến 6h tất cả xếp hàng cầm theo bát đũa đến nhà ăn, để ăn sáng.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 3

6h30, tất cả xếp hàng ngay ngắn dưới sân Trung tâm thực hiện nghi thức chào cờ.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 4

Một chiến sĩ nghĩa bước lên bục phát biểu đọc năm lời thề danh dự Công an nhân dân trong buổi chào cờ.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 5

Khoảng 7h, tất cả bước vào các bài khởi động xoay khớp cổ tay, chân, chuẩn bị cho buổi tập điều lệnh.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 6

Đây là bài tập điều lệnh có nội dung "đi đều và đứng lại".

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 7

Mục đích của bài học này là phục vụ cho việc đi đều, thể hiện sự thống nhất, trang nghiêm, hùng mạnh của lực lượng Công an nhân dân. Đây là động tác cốt lõi phục vụ diễu binh, duyệt binh và duyệt đội ngũ. Việc chăng dây cho các tân binh đánh tay lên cùng một cữ đều nhau.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 8

Song song với bài tập điều lệnh, một tổ khác khoảng 200 chiến sĩ được giáo viên Trung tâm hướng dẫn các bài tập võ.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 9

Môn võ thuật này có 5 nội dung cơ bản gồm: Nhận thức chung về võ thuật Công an nhân dân; những vị trí điểm yếu trên cơ thể người và cách đánh; kỹ thuật; 3 bài võ tổng hợp; chiến thuật, võ thuật Công an nhân dân.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 10

Thiếu tá Trần Danh Điệp (giáo viên Trung tâm) cho biết, các tân binh vào đây học tập và rèn luyện phần lớn mới học hết cấp 3 nên còn bỡ ngỡ. Vì vậy, các giáo viên phải hướng dẫn từ những động tác cơ bản đến động tác dễ, sau đó nâng cao dần đến động tác khó. Ví dụ ban đầu là động tác thế đứng, di chuyển, sau đó là động tác tấn công, phòng ngự. Khi đã thuần thục các động tác này, tân binh sẽ được học các động tác chiến thuật, kỹ chiến thuật để vận dụng trong quá trình luyện tập đánh bắt, đánh bắt bất ngờ hoặc đánh bắt khi bị đối tượng khống chế.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 11

Từ 8h30, tại một góc khác trong khuôn viên Trung tâm, khoảng 200 chiến sĩ được giáo viên hướng dẫn cách tháo lắp súng, ngắm bắn với các loại súng AK, súng ngắn CZ83...

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 12

Mục đích của bài huấn luyện nhằm đảm bảo cho các chiến sĩ cầm súng chắc chắn, không bị rung tay.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 13

Quá trình huấn luyện 94 ngày tại Trung tâm, các tân binh nghĩa vụ Công an nhân dân sẽ được kiểm tra bắn đạn thật 3 lần, trước khi được phân công về các cơ sở trại giam, trường giáo dưỡng trên toàn quốc làm nhiệm vụ.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 14

Buổi chiều, các tân binh tập trung tại hội trường lớn của Trung tâm học nội dung về chính trị, pháp luật; tìm hiểu lịch sử truyền thống Công an nhân dân, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và văn hóa ứng xử Công an nhân dân; được giảng dạy kiến thức về các cơ sở trại giam, trường giáo dưỡng bắt buộc; giới thiệu hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Một ngày huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân ảnh 15

Cuối ngày, các tân binh và chiến sĩ huấn luyện tham gia hội thao với các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông...Sau giờ ăn tối, họ đọc sách báo.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.