Mới nhất vụ khách Mỹ tử vong khi cắt da thừa vùng bụng

Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Việt Thành, nơi người đàn ông đến cắt da thừa mỡ bụng bị tử vong.
Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Việt Thành, nơi người đàn ông đến cắt da thừa mỡ bụng bị tử vong.
TP - Ngày 19/7, ông Edward Hartley (53 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã tử vong do cắt da thừa vùng bụng tại phòng khám thẩm mỹ Việt Thành (565 Sư Vạn Hạnh nối dài, P.13, Q.10). Sau khi Sở Y tế TPHCM vào cuộc, phát hiện hàng loạt sai phạm tại phòng khám này.

Trưa làm đẹp, chiều tử vong

Lúc 11h ngày 19/7, ông Edward Hartley đến phòng khám Việt Thành với lý do muốn cắt da dư vùng bụng sau khi sụt cân khoảng 20kg. Tại đây, BS Nguyễn Việt Thành, người đứng tên chuyên môn phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Việt Thành đã khám và chỉ định phẫu thuật cắt da dư cho vị khách này.

16h cùng ngày, ông Edward Hartley trở lại phòng khám để thực hiện phẫu thuật. Sau khi được tiêm thuốc tê khoảng 10-15 phút, ông Edward Hartley có dấu hiệu trụy mạch. BS Thành đã hồi sức tim, phổi cho bệnh nhân bằng cách đặt nội khí quản bóp bóng, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt đường truyền dùng thuốc... Đồng thời, phòng khám điện thoại cho Bệnh viện Trưng Vương đến hỗ trợ hồi sức. Tuy nhiên, ông Edward Hartley vẫn tử vong.

Hiện tại, hồ sơ bệnh án và các giấy tờ có liên quan quá trình khám và điều trị cho ông Edward Hartley tại phòng khám đã được Công an Q.10 niêm phong, phục vụ điều tra.

Sáng 20/7, khi Thanh tra Sở Y tế TPHCM phối hợp với Phòng Quản lý dịch vụ y tế và Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế đến làm việc với Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Việt Thành phát hiện, phạm vi chuyên môn của phòng khám được cấp phép là phẫu thuật nâng mí mắt, tạo hình mí mắt, tạo hình mũi... Việc phòng khám này hút mỡ bụng, cắt da dư thừa vùng bụng cho người đàn ông nước ngoài là vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép. Ngoài ra, bảng hiệu của phòng khám ghi là Viện thẩm mỹ Việt Thành cũng không đúng vì tên đúng theo giấy phép là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong buổi họp nhanh chiều 20/7 về vụ việc này, GS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng cho biết: “Việc phòng khám này thực hiện phẫu thuật cắt da thừa vùng bụng cho bệnh nhân nằm ngoài danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cấp phép” .

Do vụ việc đã được cơ quan công an thụ lý và niêm phong hồ sơ nên Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu phòng khám ngưng hoạt động vì không đảm bảo điều kiện an toàn cho bệnh nhân...

Siết chặt quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ

Trao đổi với báo Tiền Phong, BS Bùi Minh Trạng - Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho rằng, hiện nay Sở đã siết chặt quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời xem xét danh mục kỹ thuật của các phòng khám, viện phẫu thuật thẩm mỹ.

Nói về khâu cấp phẫu thuật thẩm mỹ, ông Bùi Minh Trạng cho hay đã có sự hiểu lầm về chức năng của thẩm mỹ viện. Thực ra, nơi này chỉ là nơi chăm sóc sắc đẹp đơn thuần, không xâm lấn đến sức khỏe. Vì vậy, hoạt động thẩm mỹ viện không do ngành y tế quản lý mà do UBND các quận, huyện cấp phép. Tuy nhiên, trên thực tế, vì mục đích trục lợi, không ít cơ sở thẩm mỹ viện đã nhập nhằng quảng cáo “lố” như xăm mắt, xăm môi, nâng mũi, cắt mắt, chữa và điều trị nám da. Những trường hợp quảng cáo quá phạm vi cho phép hành nghề như vậy sẽ bị xử phạt hành chính, buộc tháo gỡ bảng quảng cáo. Trường hợp phát hiện thẩm mỹ viện lén lút hành nghề trái quy định, thì buộc cơ sở ngưng hoạt động, yêu cầu quận, huyện giám sát.

Với những trung tâm giải phẫu thẩm mỹ hay phẫu thuật thẩm mỹ, muốn hoạt động cần phải được ngành y tế cấp phép, kiểm tra, giám sát… theo hai loại hình: phòng khám (do Sở Y tế cấp phép) và bệnh viện (do Bộ Y tế cấp phép). Quy trình cấp phép hoạt động của các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ được Bộ Y tế quy định rất chặt chẽ, nhưng bấy lâu nay, một số người trong ngành vẫn cố ý hiểu sai hoặc lập lờ đánh lận con đen nhằm mục đích trục lợi.

Theo bác sĩ Trạng về danh mục kỹ thuật, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được: tạo lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da vùng mặt, vùng cổ; tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai. Không được phẫu thuật tạo hình nâng ngực, nâng vú, thu nhỏ quầng vú, thu gọn thành bụng, mông, đùi, lấy mỡ cơ thể.

MỚI - NÓNG