Mỗi ngư dân là một ngọn hải đăng giữ chủ quyền biển đảo

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trao tượng trưng trên 730 máy thông tin liên lạc cho ngư dân 28 tỉnh thành ven biển đóng tàu cá theo Nghị định 67, tối ngày 7/3 tại Chương trình “Bản hùng ca về biển” tổ chức tại Quảng Ngãi
Thống đốc Nguyễn Văn Bình trao tượng trưng trên 730 máy thông tin liên lạc cho ngư dân 28 tỉnh thành ven biển đóng tàu cá theo Nghị định 67, tối ngày 7/3 tại Chương trình “Bản hùng ca về biển” tổ chức tại Quảng Ngãi
TPO - Tối 7/3, hơn 730 máy thông tin liên lạc được trao tặng cho ngư dân 28 tỉnh thành ven biển trong chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca về Biển”- tôn vinh lòng yêu nước của nhiều thế hệ ngư dân, diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Bên cạnh những nguồn lợi tự nhiên từ biển, chúng ta đang gặp nhiều thách thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đó là những mối nguy hiểm từ thiên tai, địch họa và cả những hy sinh, mất mát không gì có thể bù đắp được của những ngư dân đang ngày đêm vươn khơi bám biển.

Mỗi ngư dân là một ngọn hải đăng giữ chủ quyền biển đảo ảnh 1

Trong chiều 7/3, Thống đốc Bình cũng đi thăm HTX đóng tàu Nghĩa Phú (xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

“Mỗi ngư dân dũng cảm, can trường giữa biển Đông không chỉ để mưu sinh mà còn là một ngọn hải đăng khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương…Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện tốt nhất với những cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần thực hiện chiến lược Biển Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”- Thống đốc Bình nói.

Thống đốc cũng đề nghị các bộ, ban ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, củng cố, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý, đầu tư, khai thác các nguồn tài nguyên biển ở nước ta; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội địa phương với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mỗi ngư dân là một ngọn hải đăng giữ chủ quyền biển đảo ảnh 2

HTX Nghĩa Phú đang đóng tàu vỏ gỗ của ngư dân Nguyễn Đức Thảo vay theo Nghị định 67. Dự kiến khoảng 4 tháng tới, con tàu này sẽ hạ thủy.

Mỗi ngư dân là một ngọn hải đăng giữ chủ quyền biển đảo ảnh 3

Một số ngư dân đóng tàu cá theo chương trình nghị định 67 đã chia sẻ những hiệu quả lớn mà “tàu 67” mang lại, đồng thời kiến nghị những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Mỗi ngư dân là một ngọn hải đăng giữ chủ quyền biển đảo ảnh 4

Trong chiều qua 7/3, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã đi thăm, trồng cây, chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và các cháu khuyết tật, mồ côi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Thống đốc Bình cũng khẳng định, ngành Ngân hàng sẽ đồng hành cùng bà con ngư dân, tiếp tục dành nguồn vốn đầu tư tín dụng để bà con ngư dân thực hiện ước mơ đóng những con tàu công suất lớn, hiện đại đủ sức vươn khơi xa, bám biển làm giàu cho bản thân và cho đất nước, đồng thời tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, ngành Ngân hàng đã tài trợ trên 5.340 tỷ đồng cho 28 tỉnh ven biển trên toàn quốc đều có hoạt động đánh bắt xa bờ. Trong đó 60 tỷ tài trợ trực tiếp cho ngư dân tại 14 tỉnh ven biển miền Trung nơi chịu ảnh hưởng, thiệt hại nhiều nhất do tác động từ thiên tai.

Cũng tại chương trình này, Thống đốc sẽ trao tặng tượng trưng máy thông tin liên lạc cho Trưởng ban chỉ đạo Nghị định 67 của 28 tỉnh ven biển. Số lượng máy tương ứng với tỷ lệ tàu của từng tỉnh, tổng cộng 735 máy, tương đương gần 21 tỷ đồng.

Sau hơn 1 năm triển khai, các ngân hàng thương mại đã cho ngư dân vay để đóng mới, nâng cấp gần 400 con tàu công suất lớn có thể đánh bắt xa bờ dài ngày với số tiền lên tới gần 4.000 tỷ đồng, đã có 84 tàu cá đóng mới và 12 tàu nâng cấp được hạ thủy đi vào hoạt động.

“Bản hùng ca về biển” thể hiện tấm lòng và thông điệp trong trái tim mỗi con người Việt Nam dù ở đâu trên trái đất này cũng luôn hướng về biển đảo quê hương.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.