Mỗi ngày có hơn 100 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt - Trung

0:00 / 0:00
0:00
BĐBP Lào Cai bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, tháng 1/2021.
BĐBP Lào Cai bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, tháng 1/2021.
TPO - Từ đầu năm đến nay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, trung bình mỗi ngày phát hiện 14 vụ/110 người xuất nhập cảnh (XNC) trái phép.  

Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP), tính đến ngày 6/5, trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, BĐBP đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng thường xuyên duy trì 614 tổ chốt với hơn 3.200 người tham gia (trong đó có hơn 2.300 cán bộ, chiến sĩ BĐBP).

Đồng thời, tăng cường 4 đợt với hơn 1.000 lượt cán bộ, học viên và 39 chó chiến đấu cho BĐBP các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai thực hiện nhiệm vụ "kép"; tiến hành lắp đặt camera giám sát ở một số đoạn biên giới... Kết quả, năm 2020, BĐBP bắt giữ hơn 5.216 vụ/38.746 người XNC trái phép (có 428 người Trung Quốc), trong đó nhập cảnh trái phép là 4.121 vụ/28.059 người.

Từ tháng 1 đến ngày 6/5/2021, trên tuyến biên giới này, các đơn vị BĐBP đã bắt giữ, xử lý 1.759 vụ/13.859 người XNC trái phép (có 336 người Trung Quốc), trung bình mỗi ngày phát hiện 14 vụ/110 người xuất. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 226 vụ/1.989 người (riêng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tăng 233 người).

Cùng với đó, BĐBP đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 13 chuyên án, khởi tố 33 vụ án/75 đối tượng tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 766 vụ/7.083 người, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 22 tỷ đồng. Riêng tháng 4/2021, đã bắt giữ 308 vụ/2.553 người XNC trái phép (có 201 người Trung Quốc), trong đó, nhập cảnh trái phép là 191 vụ/1.149 người.

Mỗi ngày có hơn 100 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt - Trung ảnh 1

Thiếu tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP động viên, giao nhiệm vụ cho 460 cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Biên phòng tăng cường lên 5 tỉnh biên giới phía Bắc và Tây Nam chống dịch COVID-19, tháng 1/2021.

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị trong toàn lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, siết chặt quản lý biên giới, đấu tranh, ngăn chặn triệt để hoạt động XNC trái phép, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh trái phép để góp phần phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới.

Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây, tổ chức và xử lý nghiêm theo qui định pháp luật…, các đơn vị phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh chống XNC trái phép; vận động nhân dân không tham gia tiếp tay đưa đón người vượt biên trái phép, tuân thủ nghiêm các qui định phòng, chống dịch.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ trên biên giới… Ưu tiên hỗ trợ nhân lực, vật lực cho BĐBP trên tuyến đầu chống dịch; kiên cố hóa các tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Thiếu tướng Lê Đức Thái cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tăng cường hợp tác chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc trong quản lý, bảo vệ biên giới; ngăn chặn XNC trái phép và phòng, chống dịch COVID-19…

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.