Mời kiều bào về dự Xuân Quê hương 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2023 . Đây là chương trình thường niên dành cho người Việt Nam ở nước ngoài và sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương.
Mời kiều bào về dự Xuân Quê hương 2023 ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng các kiều bào dự Xuân Quê hương 2022 dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: L.A

Xuân Quê hương 2023 sẽ diễn ra vào ngày 14/1/2023 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời đồng bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài đăng ký tham dự Liên hoan ẩm thực Việt và Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng” vào tối ngày 14/1/2023.

Thông tin đăng ký xin gửi về: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao (trước ngày 31/12/2022) theo địa chỉ: 32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (+84-24) 38240401; Fax: (84-24) 38259211; Email: vu1.ubnv@gmail.com. Link đăng ký: https://tinyurl.com/ubnvxqh2023

Do giới hạn số lượng đại biểu tham dự chương trình, Ban tổ chức sẽ ưu tiên đón tiếp theo thứ tự thời gian đăng ký của đại biểu.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao sẽ thông báo thời gian, địa điểm nhận giấy mời và thẻ đại biểu sau. Ban tổ chức chỉ đón tiếp các đại biểu có giấy mời tới tham dự chương trình.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.